Tiếng Việt | English

05/07/2016 - 20:57

Long An: Tin vắn

* Ngày 5/7, UBND huyện Cần Giuộc tổng kết chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2016. Từ năm 2012 đến nay, huyện tổ chức 5 lần hội thao thể dục thể thao quốc phòng với 1.085 lượt dân quân tự vệ tham gia, đồng thời đưa 53 vận động viên tham gia 2 lần hội thao thể dục thể thao quốc phòng cấp tỉnh (kết quả đạt hạng 4 toàn đoàn). Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với rèn luyện thể lực, tổ chức hoạt động thể dục thể thao, huấn luyện đạt hiệu quả. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay đã tổ chức hành quân rèn luyện đối với lực lượng thường trực và dân quân cơ động xã, thị trấn...

Kim Hoàng – Chí Hiếu

* Ngày 5/7, đơn vị tài trợ là Cơ sở nhang Hòa Khánh, huyện Đức Hòa cùng chính quyền địa phương đến thăm và tổ chức trao tặng căn nhà tình thương cho gia đình anh Huỳnh Văn Ráng, SN 1982, hiện ngụ tại ấp 4, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ. Anh Huỳnh Văn Ráng thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở của xã. Cả hai vợ chồng anh đều mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, hai con còn quá nhỏ nên kinh tế gia đình rất bấp bênh. Căn nhà có diện tích sử dụng 45 m2, xây tường gạch, lợp mái tol, nền tráng xi măng, với tổng kinh phí 45 triệu đồng, trong đó cơ sở nhang Hòa Khánh tài trợ 30 triệu đồng.

Hồng Luyn – Hoàng Anh

* Ngày 4/7, UBND huyện Tân Thạnh tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra cập nhật thông tin biến động cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2016 cho hơn 100 cán bộ là chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND, cán bộ lao động - thương binh và xã hội các xã, thị trấn và trưởng hoặc phó các ấp, khu phố trên địa bàn huyện. Qua lớp tập huấn, các học viên nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản trong rà soát, thu thập, ghi chép thông tin biến động cơ sở dữ liệu phần cung cầu lao động năm 2016. Qua đó, đánh giá đúng chất lượng, cơ cấu, tình trạng làm việc của lao động, là cơ sở cho việc xây dựng dữ liệu về thị trường lao động, thực hiện các chính sách về việc làm trên địa bàn huyện.

Duy Thanh

* Trong 6 tháng đầu năm 2016, MTTQ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa đã phối hợp vận động giữ vững danh hiệu “xã văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới”. Ngay từ đầu năm, MTTQ xã cùng các ngành thành viên và các ban công tác MT ấp tuyên truyền 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được 217 cuộc với trên 4.000 lượt người tham dự. MTTQ các cấp còn phối hợp với chính quyền, đoàn thể phấn đấu giảm nghèo 10 hộ trong năm 2016 bằng cách tạo thêm việc làm tại các công ty, xí nghiệp trong xã, xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo” được trên 53 triệu đồng, có kế hoạch sửa chữa 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo và phối hợp vận động được 734 phần quà trị giá trên 200 triệu đồng, đảm bảo an sinh xã hội.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết