Tiếng Việt | English

01/04/2016 - 19:47

Long An: Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 130 hai vị Anh hùng dân tộc 

Ngày 1-4, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 130 của hai vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Văn Quá và Phan Văn Hớn tại ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa - nơi đặt đền thờ của 2 ông.


Lãnh đạo huyện Đức Hòa dâng hương tưởng nhớ hai vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Văn Quá và Phan Văn Hớn

Lễ giỗ được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh công trạng của hai ông trong trận Thập bát phù viên và sự hy sinh của các bậc tiền bối có công trong cuộc khởi nghĩa 18 thôn vườn trầu.

Vào giữa thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, đặt bộ máy cai trị hết sức tàn ác đưa nhân dân ta vào cảnh lầm than, nô lệ. Tên Đốc phủ Trần Tử Ca dùng nhiều thủ đoạn dã man để chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao, thuế nặng, bắt lính, bắt phu,…

Không có ruộng đất, đói khát, bệnh tật thường xuyên xảy ra cướp đi rất nhiều mạng sống nhân dân. Với lòng căm thù giặc sâu sắc, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân liên tiếp nổ ra nhưng không thành công.

Cuối năm 1882, ở làng Mỹ Hạnh, ông Nguyễn Văn Quá mở trường dạy võ và cùng một số người khác tập hợp nghĩa sĩ các nơi như: Bình Thủy, Gò Mây, Vinh Lộc,… sau đó, lan rộng ra cả 18 thôn vườn trầu.
Cuộc khởi nghĩa do ông Phan Văn Hớn làm Tổng lãnh binh và ông Nguyễn Văn Quá làm chánh lãnh binh nổ ra ngày 9-2-1885 đánh vào Hóc Môn bằng 3 cánh quân: Bà Điểm, Mỹ Hạnh, Củ Chi.

Nhờ sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, có sự tập hợp rộng rãi quần chúng nhân dân nên cuộc khởi nghĩa đã dành thắng lợi hoàn toàn, vợ chồng tên Đốc phủ Trần Tử Ca và các tên khác đều bị giết tại chỗ.
Sau đó, thực dân Pháp dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ 2 ông làm tay sai cho chúng nhưng không thành. Ngày 30-3-1886 (nhằm ngày 25-2 Âm lịch), chúng xử chém 2 ông thật dã man tại Hóc Môn cùng 12 người khác.

Ông Nguyễn Văn Quá được nhân dân và họ tộc mai táng, lập đền thờ tại làng Mỹ Hạnh. Năm 2000, đền thờ của hai ông Nguyễn Văn Quá và Phan Văn Hớn đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh và được Nhà nước đầu tư trên 200 triệu đồng để xây dựng lại khang trang, sạch đẹp.

Ngoài việc tưởng nhớ, tôn vinh hai vị Anh hùng dân tộc, việc tổ chức Lễ giỗ hằng năm còn mang ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau sống, học tập, lao động xứng đáng với truyền thống hào hùng của cha anh./.

Nhã Phương

 

Chia sẻ bài viết