Tiếng Việt | English

12/07/2016 - 14:21

6 tháng đầu năm 2016

Long An: Tội phạm, tai nạn giao thông giảm

Công an tỉnh Long An sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần
đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về bảo đảm an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, lực lượng công an các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác giữ gìn ANTT; chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của tỉnh.

Công an các đơn vị, địa phương ra quân thực hiện các đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT các dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh. Nhờ chủ động thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nên tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trong 6 tháng đầu năm giảm gần 18% so với cùng kỳ. Qua đó, cơ quan chức năng điều tra, làm rõ 203/237 vụ phạm tội hình sự; bắt, vận động đầu thú 27 đối tượng bị truy nã; lập hồ sơ xử lý hành chính trên 1.200 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ANTT.

Lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm công an các đơn vị, địa phương tuần tra, chốt chặn khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện gây rối, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 171 vụ, 66 đối tượng phạm tội quả tang; giải tán gần 1.000 nhóm, trên 5.500 đối tượng tụ tập đêm khuya, trên 400 tụ điểm cờ bạc; thu giữ 7 súng tự chế;...

Công an tỉnh triển khai các kế hoạch chuyên đề về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, buôn lậu trên tuyến biên giới và các tuyến giao thông đường thủy, đường bộ từ biên giới vào nội địa, phát hiện, bắt giữ 1.096 vụ buôn lậu, thu 934.529 bao thuốc lá ngoại, 474,805 tấn đường cát, 306 chai rượu ngoại và một số hàng hóa khác trị giá 111 triệu đồng, tạm giữ 108 xe ô tô, 593 xe mô tô, 36 xuồng máy là phương tiện vận chuyển.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông đường bộ giảm 2,58% (151/155 vụ), chết giảm 13,48% (77/89 người), bị thương giảm 15% (136/160 người). Lực lượng công an các cấp tiếp nhận 218 nguồn tin do người dân cung cấp, trong đó có 187 tin liên quan đến ANTT; lực lượng nòng cốt và nhân dân tham gia bắt 18 vụ, 22 đối tượng phạm tội.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh về công tác bảo đảm ANTT, lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết