Tiếng Việt | English

04/03/2016 - 20:09

Long An tổng kết công tác Dân số và sức khỏe sinh sản

Sáng 4-3-2016, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Dân số và sức khỏe sinh sản (DS và SKSS) 2011-2015 và năm 2015, triển khai kế hoạch 2016 -2020 và năm 2016.

Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015 về thực hiện chiến lược DS và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tỉnh ta tiếp tục duy trì tốt số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở mức 2 con.

Mô hình xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên đạt khoảng 30% số xã vào năm 2015. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 5,48% (năm 2011) xuống còn 3,66% (năm 2015), bình quân mỗi năm giảm 0,45%. Trẻ sinh ra được lấy máu gót chân xét nghiệm sàng lọc sơ sinh đạt 95%.


Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số

Mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ được mở rộng đến 99,4% trạm y tế. Các biện pháp tránh thai được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đến năm 2015 đạt khoảng 80%. Hàng năm, có trên 100.000 cặp vợ chồng mới sử dụng các biện pháp tránh thai.

Bên cạnh đó, công tác DS và SKSS vẫn còn những tồn tại như tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao ở vùng sâu, vùng xa; xu hướng giảm sinh được duy trì nhưng chưa bền vững; tình trạng mang thai và sinh con ở người chưa thành niên có xu hướng gia tăng; tỷ lệ nữ nhiễm khuẩn đường sinh sản còn ở mức cao;…

Thời gian tới, công tác DS và SKSS tiếp tục được đưa vào nội dung trọng tâm trong hoạt động của hệ thống chính trị và xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền, vận động và nâng cao chất lượng dịch vụ DS và SKSS. Đồng thời, chủ động kiểm soát và ngăn ngừa mất cân bằng giới tính khi sinh, tăng cường đầu tư nguồn lực và hoàn thiện hệ thống chính sách DS và SKSS.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số cũng được nhận bằng khen của UBND tỉnh và kỷ niệm chương của Bộ Y tế./.

Cát Tường

Chia sẻ bài viết