Tiếng Việt | English

27/08/2019 - 19:17

Long An trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9

Ngày 29/8, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng đợt 02/9.

* Tỉnh uỷ Long An phối hợp Thị uỷ Kiến Tường tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9. Đợt này, Kiến Tường có 19 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ Long An - Đinh Ngọc Lâm trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Trung Tâm (Đảng bộ phường 1, thị xã Kiến Tường). Ảnh: Hoài Phương

* Huyện ủy Cần Giuộc tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên cao tuổi Đảng. Trong đó, có 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm, 4 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 và 8 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. 

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Phạm Văn Bốn trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: Chí Hiếu

* Huyện uỷ Cần Đước tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 30 đảng viên cao tuổi Đảng. Trong đó, 5 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 16 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Việt Cường trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: Kim Khánh

* Đợt này, huyện Tân Trụ có 13 đảng viên được trao tặng Huy hiệu đảng. Trong đó, có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Trụ - Trần Văn Đốc trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: Nguyễn Tạc - Hồng Thái 

Việc trao tặng huy hiệu Đảng mang ý nghĩa to lớn, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng, luôn giữ trọn niềm tin và trung thành với lý tưởng cách mạng của các đảng viên; đồng thời, động viên đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất cách mạng, bằng kinh nghiệm, trí tuệ của mình đóng góp vào sự phát triển của đất nước, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo./.

Nhóm CTV

Chia sẻ bài viết