Tiếng Việt | English

16/12/2016 - 12:54

Long An: Trên 84% hội viên Hội Cựu chiến binh có mức sống khá trở lên

Ngày 16/12, Cụm thi đua số 10 Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm 9 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.


Cụm thi đua số 10 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu 2016

Dự hội nghị có Ủy viên thường vụ TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM – Trưởng cụm thi đua số 10 - Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương; Uỷ viên Thừơng vụ Tỉnh uỷ- Trửơng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh; đại diện Hội Cựu chiến binh các đơn vị thi đua trong cụm thi đua số 10 Hội; các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Long An.

Năm 2016, cụm thi đua số 10 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đăng ký theo giao ước thi đua; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong cụm tích cực triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 mà nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị

Riêng đối với đơn vị Long An trong năm, từ nguồn quỹ vận động các nhà tài trợ và cán bộ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 48 nhà tình nghĩa, 72 nhà đồng đội, sửa chữa 49 nhà cho hội viên khó khăn với tổng số tiền là 1.801 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, Hội CCB tỉnh tạo điều kiện cho hàng ngàn hội viên tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi như nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội với tổng số vốn lên đến hàng trăm tỉ đồng để phát triển kinh tế, có việc làm ổn định. Hiện nay, Hội quản lý 467 tổ tiết kiệm vay vốn với hơn 17.000 hội viên vay gần 350 triệu đồng. Qua đó, xóa được 79 hộ hội viên nghèo, số hội viên có mức sống khá trở lên 19.704 hộ chiếm 84,26%, 112/192 xã không còn hộ nghèo.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới cũng được cán bộ, hội viên cơ sở tích cực tham gia, cán bộ, hội viên hiến 34.714 m2 đất thực hiện các công trình giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa. Ngoài ra, nhiều công tác như: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; thi đua xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nghị quyết liên tịch, các chương trình ký kết cũng được Hội quan tâm thực hiện hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các đơn vị trong cụm thi đua số 10 cũng chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu đặt ra theo giao ước thi đua của cụm, các chương trình, phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động cùng phương hướng công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2017./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết