Tiếng Việt | English

16/05/2016 - 14:41

Long An: Tự hào ngôi trường mang tên Nguyễn Thị Một

Thời gian qua, phong trào “Dạy tốt, học tốt” luôn là khẩu hiệu thi đua sôi nổi của Trường THCS Nguyễn Thị Một, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc. Nhiều năm liền, trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc.

Trường chuẩn quốc gia

Năm 1989, Trường THCS Nguyễn Thị Một mang tên Trường THCS Phước Lại, với 11 lớp và 450 học sinh. Năm 2014, Trường được UBND huyện ra quyết định đổi tên thành Trường THCS Nguyễn Thị Một.

Hiện nay, trường có 19 lớp học với 800 học sinh; 50 giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường tâm huyết với nghề; khuôn viên nhà trường thoáng mát; nhiều phòng chức năng khang trang, sạch đẹp,… đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của nhà trường.

Giờ tan trường của học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Một

Năm 2015, Trường THCS Nguyễn Thị Một được công nhận trường chuẩn quốc gia. Đó chính là kết quả của sự đoàn kết, phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Một - Nguyễn Văn Mừng chia sẻ: “Để giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, trường phát động phong trào “Dạy tốt, học tốt” bằng nhiều hình thức như: Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; tiếp tục tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; đổi mới phương pháp dạy và học;… Kết quả năm học 2014-2015, trường có 100% giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; 17 giáo viên dạy giỏi cấp trường; 11 giáo viên dạy giỏi cấp huyện; học sinh có học lực khá, giỏi chiếm 65%;…”.

Dạy tốt, học tốt

Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và giảm tình trạng học sinh bỏ học, trường thường xuyên phối hợp các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền về lợi ích của việc học, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó,... Đồng thời, giáo viên bộ môn luôn tích cực rèn luyện học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ngoài ra, nhà trường đặc biệt quan tâm đến giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, tổ chức nhiều hội thi tìm hiểu về xã Phước Lại anh hùng,… Hằng năm, tình trạng học sinh bỏ học giảm dưới 1%.

Thư viện trường được đầu tư xây dựng khang trang, tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên nghiên cứu, học tập

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc - thầy Võ Tây Phiên thông tin: “Trường THCS Nguyễn Thị Một rất tích cực trong các hoạt động phong trào, giáo viên có trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Trường đã có quyết định thành lập trường THCS-THPT. Sau khi thành lập, trường sẽ góp phần giúp học sinh ở các xã Phước Lại, Long Hậu, Phước Vĩnh Tây,... đi học thuận tiện, phụ huynh dễ quản lý, giảm chi phí sinh hoạt. Dự kiến, thời gian tới trường mở rộng thêm 8.000m2 để xây thêm 12 phòng học”.

Với những thành tích đã đạt, Trường THCS Nguyễn Thị Một tiếp tục có thêm động lực để tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thực hiện thành công đổi mới giáo dục và đào tạo. Qua đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sẽ luôn tự hào về ngôi trường mang tên Nguyễn Thị Một – người chiến sĩ cách mạng kiên trung./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết