Tiếng Việt | English

20/05/2016 - 21:11

Long An tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Long Khốt

Trong 2 ngày 18 và 19-5-2016, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An; cựu chiến binh Trung đoàn 174; Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Hưng, chính quyền và nhân dân xã biên giới Thái Bình Trung tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Long Khốt.


Đại diện lãnh đạo ban, ngành, Hội Cựu chiến binh thả hoa đăng tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ

Dịp này, Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 174 - Sư đoàn 5, Bộ đội Biên phòng Long An, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Hưng thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực Đồn Biên phòng Long Khốt là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Dự kiến các hạng mục công trình xây dựng công viên văn hóa, lịch sử như: Tu bổ, nâng cấp, xây mới đền thờ liệt sĩ, tưởng niệm những người đã quên mình vì Tổ quốc; tượng đài tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia; nhà trưng bày hiện vật truyền thống và sinh hoạt cộng đồng, xây mới cầu Long Khốt; trồng cây phượng vĩ từ thị trấn Vĩnh Hưng và Đồn Biên phòng Long Khốt; một số sản phẩm văn hóa, sách báo, phim tài liệu về chiến trường Long An và Long Khốt.

Như đã thành thông lệ, vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 hàng năm, chính quyền, lực lượng và nhân dân biên giới huyện Vĩnh Hưng có dịp đoàn viên, sum họp, thắp nén hương tưởng niệm đến anh linh các anh hùng đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, thống nhất nước nhà. Trận chiến ác liệt không cân sức với kẻ thù, nhưng với tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đoàn kết hiệp đồng, sát cánh cùng với dân quân, du kích và nhân dân địa phương đã anh dũng bám trận địa, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xương máu của các anh tô thắm trang sử hào hùng dân tộc, địa danh Long Khốt đã trở thành vùng đất lịch sử anh hùng./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết