Tiếng Việt | English

10/09/2019 - 17:03

Long An và Svay Rieng ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung

Ngày 10/9, đoàn đại biểu tỉnh Long An gồm Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; đại diện lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện Thủ Thừa, các huyện biên giới dự Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 - 2019; ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung giữa UBND tỉnh Long An (Việt Nam) với Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) tại tỉnh Svay Rieng.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần (bìa phải, hàng đầu) và Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng - Men Vibol ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung

Tiếp và làm việc với đoàn có Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng - Men Vibol cùng đại diện Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng.

Thời gian qua, hai bên có nhiều nỗ lực thực hiện các nội dung ký kết trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát triển KT-XH. Hai tỉnh có nhiều đầu tư về kết cấu hạ tầng biên giới; nâng cấp, xây dựng đường giao thông kết nối với khu vực cửa khẩu biên giới, đặc biệt là đường tuần tra, đường vành đai biên giới.

Đại biểu dự hội nghị tại tỉnh Svay Rieng

Long An hỗ trợ đào tạo 18 học viên của tỉnh Svay Rieng chuyên ngành y tế hệ trung cấp; trao đổi thông tin, phòng, chống dịch bệnh; tổ chức nhiều đợt khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hàng ngàn lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới. Ban Hợp tác tỉnh Svay Rieng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đội K73 Long An triển khai công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Hai bên phối hợp, trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới;…

Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng - Men Vibol chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Long An đến làm việc. Ông đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền 2 tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2019, đồng thời cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ của tỉnh Long An đối với tỉnh Svay Rieng, nhất là việc phát triển hạ tầng, khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần cho rằng, hội nghị là dịp đánh giá thỏa thuận hợp tác trong thời gian qua; thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa 2 tỉnh trong thời gian tới.

Dịp này, tỉnh Long An cũng bàn giao công trình Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ (do tỉnh Long An hỗ trợ kinh phí tôn tạo, nâng cấp) cho tỉnh Svay Rieng.

Lãnh đạo 2 tỉnh tặng quà lưu niệm

Tại hội nghị, 2 bên ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung với một số nội dung. Theo đó, Long An sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp các trục đường chính kết nối các cửa khẩu, chợ biên giới thuộc Long An; rà soát các tuyến đường giao thông kết nối từ trung tâm hành chính các huyện, thị xã biên giới đến cửa khẩu, đường mòn, lối mở tiếp giáp với tỉnh Svay Rieng.

Tỉnh Svay Rieng quan tâm đẩy nhanh việc thi công xây dựng nhựa hóa tuyến QL18 đến Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp - Prey Vor,…Long An hỗ trợ đào tạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp phù hợp với thổ nhưỡng của tỉnh Svay Rieng. Hai bên tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của tỉnh Long An tiếp cận thị trường tỉnh Svây Riêng và ngược lại,…

Đại biểu 2 tỉnh chụp hình lưu niệm

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 2 tỉnh sinh sống, làm việc ổn định, hợp pháp, phù hợp với luật pháp của mỗi nước, đóng góp vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa 2 bên; giao lưu văn hóa - thể thao nhân các dịp lễ, tết của mỗi bên.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Long An và Ban Hợp tác tỉnh Svay Rieng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia;…

Dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ tại tỉnh Svay Rieng

Trước khi diễn ra hội nghị, Đoàn đại biểu tỉnh Long An cùng chính quyền TP.Svay Rieng (tỉnh Svay Rieng) tổ chức dâng hương, viếng tượng đài Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ (người có công đưa thi thể người dân Campuchia bị chết trong bãi mìn và cứu một em bé bị thương tại tỉnh Svay Rieng cách đây 40 năm do Pol Pot gây ra).

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần cũng thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ dân trông giữ Đài tưởng niệm./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết