Tiếng Việt | English

24/07/2019 - 07:23

Long An viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sáng 24/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường 5, TP.Tân An) nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Thắp hương thể hiện lòng biết ơn thế hệ cha anh đã cống hiến cho nền độc lập của dân tộc

Các đại biểu dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh của anh hùng liệt sĩ, các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc; đồng thời, nguyện sẽ tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Sau phút mặc niệm, các đại biểu kính cẩn dâng lên vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ” và thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ nhằm thể hiện lòng biết ơn của mình với thế hệ cha anh đã cống hiến sức trẻ cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đông đảo thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ là hoạt động thường niên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Hàng năm, ngoài đại biểu là lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành tỉnh còn có đoàn đại biểu các huyện, TP.Tân An và đông đảo người dân trong, ngoài tỉnh đến dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh./.

Hữu Bằng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích