Tiếng Việt | English

28/03/2019 - 11:34

Long An xếp hạng thứ 3 về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018

Sáng 28/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018. Theo đó, Long An xếp thứ 3 về Chỉ số PCI.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần thăm doanh nghiệp dịp Tết Nguyên đán nhằm động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ 

Chỉ số PCI năm 2018 Long An đạt 68,09 điểm trên thang điểm 100 (tăng 1,39 điểm so với năm 2017), đứng hạng 3/63 tỉnh thành, tăng 1 hạng so với năm 2017.

Năm nay, vị trí dẫn đầu là Quảng Ninh đạt 70,36 điểm, kế đến là Đồng Tháp với 70,19 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về Long An với 68,09 điểm. Các tỉnh, thành tiếp theo trong nhóm 10 tỉnh, thành đứng đầu bao gồm Bến Tre, Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Nam, Vĩnh Long, Hà Nội và TP.HCM. 

Theo đó, Long An có điểm số cao nhất ở Chỉ số tiếp cận đất đai với 7,76 điểm (năm 2017 là 7,34 điểm), kế đến là Chỉ số chi phí thời gian với 7,71 điểm (năm 2017 là 7,6 điểm), điểm số thấp nhất là Chỉ số đào tạo lao động với 6,3 điểm (năm 2017 là 6,06 điểm).

​​Đây là năm thứ 14 liên tiếp được công bố, báo cáo Chỉ số PCI năm 2018 là "tập hợp tiếng nói" của đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài nước về chất lượng điều hành và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Không chỉ công bố bảng xếp hạng về chất lượng điều hành các tỉnh, thành phố trong năm 2018, cuộc khảo sát có sự tham gia của gần 11.000 doanh nghiệp dân doanh trong nước, 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cung cấp góc nhìn đa dạng về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng tại Việt Nam.

Báo cáo PCI 2018 lần này cũng phân tích về ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam trước những biến động lớn của thương mại quốc tế, dành một chương riêng phân tích về thực trạng và lý giải nguyên nhân khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam chưa tham gia được sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo đó, PCI năm 2017 Long An đạt 66,7 điểm, đứng hạng 4/63 tỉnh thành thuộc nhóm tốt. Với kết quả đạt thứ hạng 3 trong năm 2018 cho thấy Long An là một trong các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

Thời gian qua, Long An luôn chủ động tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, đối thoại cùng cho doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, Long An đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cộng thêm hệ thống giao thông đang được đầu tư đồng bộ, Long An chắc chắn sẽ là điểm sáng đầu tư mới cho cộng đồng doanh nghiệp./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết