Tiếng Việt | English

16/03/2020 - 18:10

Long Khê tập trung chuẩn bị cho đại hội điểm

Đảng bộ xã Long Khê được chọn là đơn vị tổ chức đại hội (ĐH) điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đến thời điểm này, Đảng bộ xã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ĐH diễn ra vào cuối tháng 3/2020.

Đường giao thông nông thôn sạch, đẹp, người dân trồng hoa để tạo cảnh quan

Đường giao thông nông thôn sạch, đẹp, người dân trồng hoa để tạo cảnh quan

Triển khai đúng theo tiến độ

Theo Bí thư Đảng ủy xã Long Khê - Nguyễn Thanh Oai, Đảng bộ xã là 1 trong 2 đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Được chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở, cùng với Đảng bộ khối Vận huyện. Đồng thời, ĐH Đảng bộ xã cũng được chọn thực hiện phương án bầu trực tiếp Bí thư. Với ý nghĩa quan trọng đó, để ĐH thành công tốt đẹp, Đảng ủy xã tích cực triển khai các bước chuẩn bị theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và hoàn thành đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

2 nội dung được Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy xã Long Khê tập trung cao độ là việc hoàn thiện văn kiện ĐH, đề án nhân sự, bảo đảm theo quy định của Trung ương, Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH được địa phương quán triệt thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu.

Hiện nay, công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng sự kiện trọng đại của địa phương tiếp tục được tăng cường bằng nhiều hình thức. Các thành viên Tổ công tác giúp việc thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giúp Đảng bộ xã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức ĐH. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau ĐH điểm.

“Việc được Huyện ủy chọn là đơn vị tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở thật sự là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long Khê. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị ĐH luôn được đặc biệt chú trọng, tiến hành kỹ lưỡng, chu đáo trong từng khâu. Nhân dân cũng đồng lòng, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết. Đến nay, tất cả đã sẵn sàng, toàn Đảng bộ đang hướng đến ĐH với niềm mong chờ, phấn khởi” - ông Nguyễn Thanh Oai chia sẻ.

100% chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở nhiều lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, kênh nội đồng, cống đầu mối bảo đảm cung cấp nước cho sản xuất. Mặt khác, cán bộ khuyến nông thường xuyên thông tin tình hình thời tiết, phòng trừ sâu, bệnh và lịch né rầy, giúp nông dân sản xuất ngày càng hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao và bền vững, Đảng ủy xã xây dựng chương trình hành động, lãnh đạo, hướng dẫn, vận động nhân dân hình thành các mô hình kinh tế hợp tác, từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau màu. Toàn xã hiện có 162ha rau ứng dụng công nghệ cao, với 615 hộ tham gia. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 24 công ty, xí nghiệp vừa và nhỏ, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

5 năm qua, cùng với nguồn vốn do cấp trên đầu tư, xã phát huy nội lực thực hiện 12 công trình đường giao thông nông thôn, tổng kinh phí trên 11 tỉ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 2,6 tỉ đồng. “Trường, trạm, nhà văn hóa cũng được đầu tư xây mới, nâng cấp theo chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt địa phương ngày càng khang trang hơn, cảnh quan môi trường được cải thiện. Việc sản xuất ngày càng thuận lợi, đời sống người dân được nâng lên một bước đáng kể” - ông Lê Văn Giấy, ngụ ấp 4, vui mừng nói.

Có dịp trở lại Long Khê những ngày này, chứng kiến sự đổi thay sau 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, mới thấy được sự nỗ lực vượt bậc của địa phương. 25/25 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,21% (đầu nhiệm kỳ là 2,26%); thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm (chỉ tiêu là 47 triệu đồng/năm); Đảng bộ xã giữ vững trong sạch, vững mạnh từ năm 2015 đến 2019.

Những kết quả trên là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long Khê. Và đây cũng sẽ là động lực để xã tiếp tục vươn lên, gặt hái thêm nhiều thành công trong nhiệm kỳ tới./.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc: 4/4 ấp giữ vững ấp văn hóa, 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 100% cơ quan xã đạt nếp sống văn minh, xã giữ vững danh hiệu xã văn hóa. Về xây dựng nông thôn mới, hiện nay, Long Khê đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí trường học, môi trường và an toàn thực phẩm, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết