Tiếng Việt | English

27/03/2020 - 20:00

Long Khê thực hiện 25 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày (26 và 27/3), Đảng bộ xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là địa phương được huyện chọn làm điểm tổ chức đại hội. UV.BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Trương Văn Nọ dự đại hội.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Khê, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Long Khê đoàn kết, thống nhất, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Xã có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư, nhiều công trình giao thông thủy lợi phát huy hiệu quả. Xã tranh thủ nguồn vốn thực hiện 12 công trình đường giao thông kinh phí trên 11 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 3 tỉ đồng, tạo điều kiện rất lớn trong lưu thông hàng hóa và đi lại, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ; sản xuất, sinh hoạt của người dân được thuận lợi. Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ trên 29 tỉ đồng.      

Đại hội Đảng bộ xã Long Khê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định 25 chỉ tiêu quan trọng, với các mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tích cực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới,... với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”.

Thông qua kết quả Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Khê khóa XII gồm 12 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Đước gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Oai tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Long Khê, nhiệm kì 2020 - 2025./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết