Tiếng Việt | English

09/07/2018 - 05:04

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh

Tại Quảng Trị, chương trình nghệ thuật mang tên “Âm vang Khe Sanh” được tổ chức với 2 phần: “Khe Sanh- Bản hùng ca bất tử” và “Khe Sanh-Âm vang ngày mới."

Các chiến sỹ giải phóng dũng cảm giữ từng tấc đất của Quảng Trị. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tối 08/7, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968-09/7/2018) được tổ chức trọng thể tại Nhà văn hóa Truyền thống dân tộc Vân Kiều, Pa Cô huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh bước vào thời kỳ mới, huyện Hướng Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. 

Huyện thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế gắn với văn hóa-xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị… phấn đấu xây dựng Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo trở thành đô thị loại IV trước năm 2020 và sớm đưa Hướng Hóa trở thành huyện miền núi kiểu mẫu.

Tại lễ kỷ niệm, bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư huyện Hướng Hóa cho biết qua 50 năm, vượt lên từ những đau thương, mất mát do hậu quả của chiến tranh, Hướng Hóa đang đổi thay từng ngày. 

Dịp này, chương trình nghệ thuật mang tên “Âm vang Khe Sanh” được tổ chức với 2 phần: “Khe Sanh- Bản hùng ca bất tử” và “Khe Sanh-Âm vang ngày mới."

Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ, phim tài liệu tái hiện một thời kỳ lịch sử hào hùng của quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến, qua đó thể hiện quá trình phát triển, hội nhập đi lên, đổi thay của Khe Sanh-Hướng Hóa hôm nay.

Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh giải phóng huyện Hướng Hóa được tổ chức nhằm tôn vinh những chiến công hào hùng của quân và dân ta; đồng thời, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc những Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.../. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích