Tiếng Việt | English

19/04/2019 - 08:28

Lừa bạn, mượn xe đem cầm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Trần Duy Khánh (ngụ ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn) và Huỳnh Thân Thắng (ngụ phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An) về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Khánh và Thắng

Khoảng 7 giờ, ngày 05/4/2018, Lê Minh Thông (ngụ phường 4) điều khiển xe môtô biển số 62B1-196.56 đến nhà trọ trên Đường tỉnh 827, phường 7, gặp Khánh và Thắng. Do xe bị hư nên Thông mang đi sửa và nhờ Khánh giữ giùm điện thoại di động. Sau đó, Khánh và Thắng mang điện thoại bán được 2,4 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, cả hai đến tiệm Internet trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, chơi game thì gặp Thông, Khánh giả vờ mượn xe của Thông chở Thắng đi công chuyện. Cả hai phát hiện bên trong cốp xe có phiếu cầm chiếc nhẫn vàng 1 triệu đồng nên đến tiệm cầm đồ chuộc chiếc nhẫn rồi bán được 1,4 triệu đồng, sau đó mang xe môtô đi cầm được 7 triệu đồng, chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Sau khi biết bị lừa, Thông đến trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Khánh và Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Theo giám định, xe môtô của Thông trị giá trên 23 triệu đồng, điện thoại di động 5,3 triệu đồng.

Được biết, Thắng từng có 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị Công an phường 4, TP.Tân An xử phạt 375.000 đồng và chưa nộp phạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Khánh và Thắng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản./.

Thúy Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết