Tiếng Việt | English

20/12/2018 - 09:32

Lừa bạn mượn xe rồi đem cầm, đánh bạc

Giả vờ mượn xe bạn đi chơi nhưng đối tượng lại đem qua Campuchia cầm để lấy tiền nướng vào các sòng đỏ đen trong casino.

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa tiến hành xét xử đối tượng Đặng Minh Hải, 28 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa và bị cáo Võ Thị Thanh Hiền, 22 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, TAND tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Hải mức án 9 tháng tù, bị cáo Võ Thị Thanh Hiền mức án 1 năm cải tạo không giam giữ.

Trước đó, ngày 06/10/2017, Đặng Minh Hải uống rượu chung với nhóm bạn gồm: Trần Văn Trẩm, Trần Văn Thừa, Nguyễn Quốc Việt tại khu dân cư xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, vợ của Hải là Võ Thị Thanh Hiền điện thoại kêu Hải lên nhà mẹ ruột của Hiền tại huyện Mộc Hóa ăn cháo gà. Tại đây, mọi người tổ chức uống rượu đến khoảng 21 giờ 30 phút thì nghỉ. Trong lúc anh Trẩm lấy xe môtô định ra về thì Hải đi tới nói cho mượn để đi Kiến Tường chơi.

Tuy nhiên, do ham bài bạc nên Hải chở vợ chạy thẳng qua Cửa khẩu Bình Hiệp để sang Campuchia cầm xe của anh Trẩm với giá 6 triệu đồng để đánh bạc. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Hải thua sạch tiền nên cùng vợ thuê nhà nghỉ ngủ. Và đến ngày hôm sau, Hải điện thoại nói với anh Trẩm xe bị công an bắt và yêu cầu anh mang giấy tờ lên để làm thủ tục lấy xe.

Nghe bạn nói vậy, anh Trẩm liền mượn xe của người quen, cầm theo giấy tờ tức tốc tới xã Bình Hiệp để gặp Hải. Nhận giấy tờ xe, Hải chạy thẳng qua Campuchia mang tới tiệm cầm đồ để lấy thêm 2 triệu đồng chơi bạc nhưng thua hết. Không gỡ được vốn, Hải quay về chỗ anh Trẩm nói dối chưa lấy được xe. đúng lúc này, điện thoại anh Trẩm hết pin, Hải đề nghị anh Trẩm đưa điện thoại và xe môtô để đi sạc giùm.

Tuy nhiên, một lần nữa, Hải tiếp tục lừa anh Trẩm đem điện thoại và xe qua Campuchia để cầm với giá 2,9 triệu đồng, đánh bạc. Đến 21 giờ, ngày 07/10/2017, Hải thua hết tiền nên quay lại chỗ anh Trẩm nhưng mọi người đã bỏ về trước đó.

Phát hiện sự việc, anh Trẩm làm đơn tố cáo Hải đến cơ quan công an. Đồng thời, ngày 08/10/2017, gia đình anh Trẩm mang tiền sang Campuchia chuộc lại 2 chiếc xe mà Hải lừa để cầm trước đó.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh khẳng định, hành vi của bị cáo Hải và Hiền đối với việc chiếm đoạt xe môtô của anh Trẩm đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hành vi của Võ Thị Thanh Hiền lúc đầu là mặc kệ nhưng về sau là đồng phạm giúp sức để Hải thực hiện hành vi chiếm đoạt xe môtô của anh Trẩm. Sau khi vào sòng bài, Hải đánh bài, Hiền coi và chỉ bài cho Hải. Tuy nhiên, giữa Hải và Hiền không có phân công vai trò cụ thể từng người nên thuộc đồng phạm giản đơn, không có tổ chức./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết