Tiếng Việt | English

21/05/2020 - 09:08

Lựa chọn những người có đức, tài, trách nhiệm

Trước mỗi kỳ đại hội, điều mà mọi người quan tâm là chọn được những cán bộ đủ đức, tài bầu vào cấp ủy khóa mới để có đủ sức lãnh đạo đơn vị, địa phương phát triển, đồng thời ngăn chặn vấn nạn chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, luân chuyển. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trước thềm đại hội là do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên (CBĐV). Để ngăn chặn, loại bỏ những phần tử này, cần công tâm, khách quan lựa chọn những người tài, đức bầu vào ban chấp hành.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy: “Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Do đó, người được bầu vào cấp ủy phải có đủ tài, đức, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Để lựa chọn được những người xứng đáng, trước tiên phải thực hiện tốt việc rà soát để lựa chọn nhân sự cấp ủy trên cơ sở đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến nhận xét của nơi cư trú. Trong đó, tập trung vào phẩm chất chính trị, phong cách, lối sống của CBĐV. CBĐV, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải nêu gương về tất cả lĩnh vực để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của CBĐV và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Hồng Nhung

Chia sẻ bài viết