Tiếng Việt | English

10/04/2018 - 08:47

Lừa đảo, chiếm đoạt gần 50 triệu đồng của người quen

Ngày 09/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Kha Ly (SN 1986), ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa: T.H

Ảnh minh họa: T.H

Ngày 03/7/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra CA quận Thủ Đức tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1980), ngụ phường 2, thị xã Kiến Tường, sau đó, chuyển hồ sơ cho CA thị xã Kiến Tường điều tra theo thẩm quyền.

Theo chị Thanh, vào tháng 6/2017, chị nhờ Ly nộp hồ sơ cho con gái vào học Trường Đại học Hồng Bàng, TP.HCM (Ly giới thiệu mình đang giảng dạy ở TP.HCM và có mối quan hệ rộng). Sau đó, Ly gửi chị Thanh bộ hồ sơ nhập học của Trường Đại học Hồng Bàng.

Đến ngày 03/7/2017, Ly yêu cầu chị Thanh đưa 5 triệu đồng đóng tiền cọc nhập học cho con (thực tế, trường không có yêu cầu này). Sau khi nhận được 5 triệu đồng, Ly chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Thấy dễ lừa đảo, Ly tiếp tục yêu cầu chị Thanh chuyển tiền để đóng học phí, tiền ký túc xá, mua dụng cụ thí nghiệm cho con chị Thanh với số tiền 71,5 triệu đồng. Ly sử dụng  22,2 triệu đồng đóng học phí học kỳ I, tiền đồng phục, tiền bảo hiểm cho con chị Thanh và chiếm đoạt 49,3 triệu đồng.

Đến ngày 12/8/2017, khi đưa con lên nhập học, chị Thanh mới biết sự việc. Nhiều lần yêu cầu Ly trả lại tiền không được, chị Thanh trình báo CA./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết