Tiếng Việt | English

05/06/2018 - 16:36

Lừa người đồng tính, chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Phước Tuy (SN 1984), ngụ huyện Chợ Gạo; Phan Thành Vinh (SN 1989), ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, về tội cướp tài sản; Nguyễn Anh Khoa (SN 1991), ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Khoa, Tuy, Vinh

Đối tượng Khoa, Tuy, Vinh

Trước đó, Tuy thường vào mạng xã hội làm quen với người đồng tính, tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản. Tháng 7/2017, Tuy làm quen với anh V.Q.P, ngụ phường 3, thị xã Kiến Tường. 16 giờ, ngày 29/7/2017, Tuy nhờ Vinh mua 8 viên thuốc ngủ và cùng đến thị xã Kiến Tường gặp P. Sau khi về nhà P. chơi, Tuy lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước cho P. uống. Chờ P. ngủ say, Tuy cướp tiền, vàng, xe môtô với tổng giá trị gần 190 triệu đồng. Sau khi cướp được tài sản, Tuy và Vinh về thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nhờ Khoa bán một số vàng được 54 triệu đồng. Số vàng còn lại, Tuy bán tại thị xã Bình Minh được 52 triệu đồng.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan chức năng phát hiện, ngày 02/7/2017, Vinh hẹn anh M.X.B, ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đến nhà trọ gần ngã ba An Thái Trung, huyện Cái Bè thuê phòng sử dụng ma túy. Trong lúc trả phòng, lợi dụng sơ hở của B., Vinh cướp xe tẩu thoát. Đến ngày 29/7/2017, Vinh và Tuy sử dụng xe trên làm phương tiện thực hiện hành vi cướp tài sản tại thị xã Kiến Tường. Theo kết quả định giá, xe môtô trên trị giá 26,8 triệu đồng.

Đến ngày 28/9/2017, Tuy tiếp tục thực hiện vụ cướp tài sản tại ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tuy để điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 19/01/2010, Tòa án nhân dân huyện Cái Bè tuyên phạt Vinh 4 năm 9 tháng tù về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản, chấp hành án xong ngày 15/02/2013 đến nay chưa được xóa án tích. Ngày 17/5/2017, Tòa án nhân dân TP.Vĩnh Long tuyên phạt Vinh về tội trộm cắp tài sản nhưng được tại ngoại, chưa thi hành án.

Đối với đối tượng Khoa, ngày 09/01/2010, Tòa án nhân dân huyện Bình Minh tuyên phạt 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích, chấp hành án xong ngày 23/02/2015 đến nay chưa được xóa án tích.

Ngày 24/5/2005, Tuy bị Tòa án nhân dân TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ngày 09/12/2010, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 6 năm tù về tội cướp giật và trộm cắp tài sản./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết