Tiếng Việt | English

28/08/2015 - 09:29

Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Vùng Cảnh sát biển 3

Sỹ quan hai bên đã luyện tập và thống nhất các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Sáng 27/8, tại thành phố Vũng Tàu, đoàn cán bộ, chiến sĩ tàu Sarang, Cảnh sát biển Ấn Độ do Chuẩn tướng Naresh Kumar Kaul-Thuyền trưởng tàu Sarang làm trưởng đoàn cùng hơn 20 cán bộ, sỹ quan đã đến thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đại tá Lê Xuân Thanh và Chuẩn tướng Naresh Kumar Kaul cùng các sỹ quan luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn trên bản đồ.

Đại tá Lê Xuân Thanh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã khái quát về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát biển cũng như các hoạt động, thành tích của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng.

Đại tá khẳng định chuyến thăm là cơ hội tốt để cán bộ, sĩ quan trẻ hai bên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, xử lý các tình huống tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố ô nhiễm môi trường biển.

Sau đó, các sỹ quan lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng với các sỹ quan của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã luyện tập và thống nhất các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên bản đồ nhằm phục vụ tốt cho buổi luyện tập thực tế tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển vào ngày 30/8 tới./.

CTV Đức Thịnh/VOV-Trung tâm Tin

 

Chia sẻ bài viết