Tiếng Việt | English

30/06/2020 - 16:21

Lực lượng dân quân thị trấn Bến Lức: Tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị trấn Bến Lức phối hợp lực lượng Công an thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thực hiện hiệu quả hoạt động tuần tra, đứng chốt bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần khống chế nhiều vụ đua xe trái phép, cướp giật,…

Hình ảnh đẹp của lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Bến Lức hỗ trợ nước uống cho người dân về quê nghỉ tết
Hình ảnh đẹp của lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Bến Lức hỗ trợ nước uống cho người dân về quê nghỉ tết

Giữ gìn trật tự xã hội

Thị trấn Bến Lức nằm ở vị trí có nhiều đầu mối giao thông quan trọng, là trung tâm kinh tế, hành chính, văn hóa của huyện - một trong những địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Nơi đây có đông đảo người dân ngoài tỉnh đến tạm trú, làm việc tại các khu, cụm công nghiệp nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến mất ANTT. Đặc biệt, thị trấn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hội chợ,… nên Ban CHQS thường xuyên nhắc nhở các chiến sĩ chấp hành tốt các kế hoạch phối hợp lực lượng Công an thị trấn bảo vệ tốt các sự kiện, trực 24/24 giờ, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Thông thường mỗi đêm, cán bộ, chiến sĩ dân quân trực từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian này, cán bộ, chiến sĩ dân quân thường xuyên phối hợp tuần tra, bảo vệ địa bàn trên các tuyến đường trọng điểm, các điểm kinh doanh, nhà nghỉ, nhà trọ lưu trú. Riêng những ngày lễ, tết thì lực lượng dân quân thường trực được tăng cường nhiều hơn, góp phần phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân buôn bán, vui chơi,… 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Bến Lức - Trần Minh Thành cho biết, thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và Công an thị trấn đã không ngại gian khổ, nguy hiểm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn ANTT ở cơ sở được quần chúng nhân dân ghi nhận, được Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng.

Thành tích nổi bật của lực lượng dân quân thường trực trong những năm gần đây là phối hợp lực lượng công an kiểm soát, trấn áp, bắt giữ nhiều đối tượng quá khích, cầm cờ, đình công, tập trung đông người, phản đối dự thảo Luật Đặc khu kinh tế và Luật An ninh mạng (trong Khu công nghiệp Thuận Đạo). 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng dân phòng phối hợp Công an thị trấn chốt chặn, truy đuổi, khống chế và bắt giữ 2 đối tượng trộm môtô cùng tang vật và giao cho Công an thị trấn xử lý.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Không chỉ trực sẵn sàng chiến đấu cùng lực lượng công an giữ gìn ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội mà lực lượng DQTV còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, mang ý nghĩa thiết thực ở địa phương. Trong công tác thông tin, tuyên truyền, lực lượng DQTV và Công an thị trấn đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng, chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ và nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT ở cơ sở; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ở địa phương.

Ngoài ra, lực lượng DQTV còn tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân sửa chữa nhà, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi nhân ngày 1-6 hay thắp nến tri ân vào tháng 7. Đồng thời, lực lượng DQTV phối hợp Ban Bảo vệ dân phố thị trấn thường xuyên nhắc nhở người dân không buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dọn vệ sinh đường phố, góp phần tạo mỹ quan đô thị thêm xanh, sạch, đẹp. 

Phụ trách mảng văn thư của Ban CHQS thị trấn, Lê Hoàng Bích Trâm cho biết: “Anh em trong đơn vị luôn đồng lòng và hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động. Việc trực đêm vất vả nhưng các anh luôn cố gắng và chưa từng than vãn; giữ vững tư tưởng, lập trường chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thực tế cho thấy, các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị trấn Bến Lức ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn giao thông ở địa bàn cơ sở; cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật; giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết