Tiếng Việt | English

21/07/2017 - 08:46

Lực lượng vũ trang Long An: Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm. Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị.

Xây dựng khu vực phòng thủ

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), theo dõi, nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu lãnh đạo, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp giữ vững trật tự, trị an địa bàn. Thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác quốc phòng địa phương.

Công tác huấn luyện được quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kết quả chung đạt khá. Tổ chức 65 cuộc kiểm tra công tác SSCĐ thường xuyên và cao điểm các địa phương, đơn vị,... Công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - kỹ thuật được triển khai đồng bộ ở các cấp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và các điều kiện bảo đảm cho LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Triển khai nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2017, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND về xây dựng tỉnh, huyện (thị xã, thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Kết luận và chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Văn Rạnh yêu cầu LLVT tỉnh nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng nền nếp, chính quy, duy trì kỷ luật. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./. 

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết