Tiếng Việt | English

14/05/2020 - 15:42

Lực lượng vũ trang Vĩnh Hưng chung tay phòng, chống dịch

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vĩnh Hưng tổ chức chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp phòng, chống Covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập đơn vị. Đồng thời, tích cực cùng các cấp, các ngành trong huyện làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để phát sinh dịch bệnh tại địa phương.

Thượng tá Võ Văn Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng, cho biết: Sau khi có văn bản của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thực hiện nghiêm. Đồng thời, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, phân công cụ thể từng thành viên, đồng chí phụ trách, chịu trách nhiệm về lĩnh vực chuyên môn và nhiệm vụ được giao.

Các công dân cách ly tại Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng được chăm sóc chu đáo; đến ngày 14-4, 82 công dân đã hoàn thành việc cách ly, về với gia đình

Đơn vị chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh đến CBCS và người dân. CBCS chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Đơn vị tăng cường giám sát và quản lý sức khỏe bộ đội, bảo đảm 100% quân số trực. Quân y đơn vị phun thuốc sát khuẩn doanh trại 2 lần/tuần; lập chốt kiểm tra dịch tễ tại cổng ra, vào, hàng ngày kiểm tra thân nhiệt, xịt hóa chất khử trùng phương tiện ra vào đơn vị,…

Đặc biệt, đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt mọi công tác chuẩn bị và thành lập 3 khu cách ly tập trung đúng theo quy định. Trong đó, khu cách ly tập trung tại Đại đội Bộ binh huyện tiếp nhận cách ly 82 công dân; các CBCS cùng đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cũng như các hoạt động, sinh hoạt cho công dân trong thời gian thực hiện cách ly.

Theo Thượng úy Đoàn Thanh Bình - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, công việc vất vả nhưng ai cũng xác định được trách nhiệm và tình cảm đối với những người đang cách ly nên nỗ lực thực hiện, chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Đến ngày 14-4-2020, 82 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, được trao giấy chứng nhận và trở về địa phương.

Ngoài ra, đơn vị chủ động vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhu yếu phẩm (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đồ bảo hộ,…) phục vụ công tác phòng, chống dịch tại đơn vị và khu cách ly tập trung, trị giá trên 150 triệu đồng.

“Đảng ủy, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đơn vị huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, Hội Phụ nữ và các cơ quan liên quan chuẩn bị hoàn tất 2 khu cách ly tập trung (quy mô 400 giường), sẵn sàng tiếp nhận công dân cách ly khi có yêu cầu. CBCS tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, song cũng không lo lắng, hoang mang, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Thượng tá Võ Văn Tuấn cho biết thêm./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết