Tiếng Việt | English

30/08/2017 - 14:03

Lực sĩ Hoàng Tấn Tài đoạt huy chương cuối cho thể thao VN

Trưa 30/8, lực sĩ Hoàng Tấn Tài đã giành HCĐ nội dung cử tạ hạng 85kg nam với tổng cử là 322kg. Đây là huy chương cuối cùng của đoàn thể thao VN (TTVN) tại SEA Games 29. Kết thúc SEA Games 29, TTVN giành 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ.

Lực sỹ Hoàng Tấn Tài trên bục nhận HCĐ. Ảnh: Nguyên Khôi

Hoàng Tấn Tài ở phần thi chung kết hạng cân 85kg. Ảnh: Nguyên Khôi

Niềm vui của Tấn Tái sau khi chinh phục thành công mức tạ 177kg. Ảnh: Nguyên Khôi
Trong phần thi chung kết cử tạ hạng cân 85kg, Hoàng Tấn Tài đã thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước đô cử rất mạnh đến từ Thái Lan, Pornchai Lobsi.

Ở phần thi cử giật, Hoàng Tấn Tài đạt thành tích 145kg, chỉ kém Pornchai Lobsi 1kg. Nhưng sang phần thi cử đẩy, Hoàng Tấn Tài chỉ chinh phục thành công mức tạ 177kg. Kết thúc hai phần thi, Hoàng Tấn Tài có thành tích tổng cử là 322kg.

Trong khi đó, ngay ở lần nâng đầu tiên (cử đẩy), Pornchai Lobsi đã vượt qua thành tích của Tấn Tài khi nâng thành công mức tạ 178kg. Ở hai lần nâng sau, Pornchai Lobsi tiếp tục chinh phục thành công hai mức tạ 181kg và 191 kg để đoạt HCV với tổng cử là 337kg, phá kỉ lục SEA Games (kỉ lục cũ là 328kg do VĐV Thái Lan Pitaya Tibnoke lập tại SEA Games 2013).

Không chỉ thua Pornchai Lobsi, Hoàng Tấn Tài còn bị VĐV nước chủ nhà Mohamad Fazrul Azrie qua mặt ở phút cuối khi anh chinh phục thành công mức tạ 182kg ở lần nâng cuối (cử đẩy) để đoạt HCB với tổng cử là 223kg, nhiều hơn Hoàng Tấn Tài 1kg.

Tính đến 11g30 ngày 30/8, đoàn thể thao VN đã đoạt 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ xếp thứ ba toàn đoàn. Hai vị trí dẫn đầu thuộc về Malaysia (142 HCV) và Thái Lan (70 HCV)./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích