Tiếng Việt | English

09/04/2020 - 18:08

Lương Hòa: Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn

Thời gian qua, mặc dù Công an xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa hoạt động của các loại tội phạm, song tình hình an ninh, trật tự (ANTT) vẫn nổi lên nhiều vụ việc phức tạp, đặc biệt là nạn trộm cắp tài sản ở vùng nông thôn với thủ đoạn gây án ngày càng tinh vi, đòi hỏi sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của mỗi người dân.

Toàn xã lắp đặt 36 camera an ninh, trật tự góp phần hạn chế các loại tội phạm

Toàn xã lắp đặt 36 camera an ninh, trật tự góp phần hạn chế các loại tội phạm

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm

Dù sự việc đã xảy ra hơn 3 tháng nhưng mỗi lần nhớ lại, chị Võ Thị Kim Chi, tạm trú ở ấp 7, xã Lương Hòa, vẫn không khỏi bức xúc, bởi chị đã mất chiếc xe máy do kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy. Chị Chi kể lại: “Vào lúc 22 giờ, ngày 06/12/2019, tôi phát hiện bị mất chiếc xe môtô biển kiểm soát 47P1-180.83 cùng giấy tờ xe để trong cốp xe. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, tôi đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an”.

Khi nhận được tin báo của quần chúng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 07/12//2019, qua nắm bắt tình hình, Công an xã huy động lực lượng dân phòng phối hợp Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM tiến hành bắt giữ đối tượng Phan Văn Hậu (SN 2000), ngụ ấp Phước Tĩnh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận toàn bộ sự việc thực hiện hành vi trộm cắp của mình. 

Có được kết quả đó, nhờ lực lượng chức năng căn cứ vào lời khai của bị hại, đồng thời xem lại hình ảnh camera giám sát ANTT trên địa bàn xã đã xác định được đối tượng Hậu chạy trên các tuyến đường giao thông để tìm xe trộm cắp. Hậu cho xe chạy từ hướng Bến Lức - Đức Hòa trên Đường tỉnh 830, khi đến đoạn đường cây xăng Hoa Thu thuộc ấp 7, xã Lương Hòa thì xe bị hỏng máy không chạy được nên dẫn bộ một đoạn đến tiệm sửa xe nhưng không có ai mở cửa. Lúc này, Hậu nảy sinh trộm cắp tài sản. Hậu đẩy chiếc xe môtô biển kiểm soát 59U1-188.52, nhãn hiệu MAX III đến nhà ông Trần Tấn Ức, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, để gửi. Sau đó, Hậu quay về đột nhập vào căn nhà của chị Chi, lấy trộm xe máy. 

Còn trường hợp ông Đỗ Hữu Thiện - chủ vườn mai ấp 6B, bị mất trộm mai do hai đối tượng Phạm Ngọc Thạch (SN 1994), ngụ ấp 4, xã Mỹ Tân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Cao Thạch Sơn (SN 1988), ngụ ấp 6B, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào 17 giờ, ngày 25/01/2020. Nhận tin báo của người dân có 2 đối tượng nghi vấn trộm mai tại vườn mai ở ven kênh Bà Đốc thuộc ấp 6B, lực lượng Công an xã tiến hành 3 tổ mật phục tại điểm đầu đường vào kênh Xáng Lớn; 1 tổ cuối đường tiếp giáp xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh và 1 tổ tại kênh Rạch Nổ để chốt chặn, kiểm tra. Đến 18 giờ 30 phút, phát hiện một thanh niên điều khiển xe môtô biển số 62P1-267.70 có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra đã yêu cầu kiểm tra giấy tờ nhưng không xuất trình giấy tờ tùy thân nên đã mời về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Thạch thừa nhận đã cùng Sơn trộm 2 cây mai vàng của người dân trồng ven kênh Bà Đốc đem bán với giá 2 triệu đồng. Sau khi điều tra mở rộng, cả 2 đối tượng này đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trước đó của nhiều người dân trên địa bàn ấp 6B, trong đó có trộm 63 gốc mai vàng của ông Nguyễn Thành Chí. Hiện vụ việc đã được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức xử lý.

Nâng chất các mô hình góp phân bảo đảm ANTT tại cơ sở 

Theo Trưởng ấp 7 - Nguyễn Thành Hiệp, địa bàn xã Lương Hòa có tuyến Đường tỉnh 830 tiếp giáp nhiều địa phương, người dân đi lại rất nhiều nên thời gian qua, tình hình trộm cắp, cướp giật trên tuyến diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ trộm, cướp với thủ đoạn gây án hết sức tinh vi. Bất kể ngày đêm, khi có điều kiện là các đối tượng sẽ thực hiện hành vi, sau đó tẩu thoát sang các địa bàn khác nên rất khó truy bắt. 

Ngoài ra, tại địa phương có nhiều doanh nghiệp hoạt động nên thu hút số lượng lớn người lao động trong và ngoài tỉnh khiến tình hình ANTT có chiều hướng phức tạp, nhất là tình trạng trộm, cướp tài sản, cố ý gây thương tích,... Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà trọ công nhân ở vùng nông thôn ngày càng phát triển, kéo theo nhiều nguy cơ xảy ra tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc,...

Chủ tịch UBND xã - Ngô Tấn Thời cho biết: “Trước tình hình trên, lực lượng Công an xã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình. Xã cũng tăng cường phát động phong trào, vận động toàn dân tích cực, tự giác tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, tham gia tin báo tố giác tội phạm”.

Đến nay, địa phương đã xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình vận động Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, mô hình hoạt động hiệu quả là Camera giám sát ANTT. Đến nay, trên địa bàn xã đã lắp đặt 36 điểm camera dọc tuyến Đường tỉnh 830 đoạn qua địa bàn xã, các tuyến đường trục ấp, các tuyến đường điểm đen về an toàn giao thông trên địa bàn gắn với biển cảnh báo trực quan như “Tuyến đường gắn camera an ninh”, “Khu vực gắn camera an ninh” nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và cảnh báo, răn đe đối tượng, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn xã có gần 4.000 người dân theo đạo Công giáo. Mô hình tự quản về ANTT trong đồng bào giáo dân tại địa bàn thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục người dân có đạo đã góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương. Đặc biệt, lực lượng công an phối hợp MTTQ xã tranh thủ vai trò của các chức sắc tôn giáo tuyên truyền, giáo dục đồng bào có đạo vừa thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, vừa làm tròn bổn phận đối với đạo, với đời. Qua việc vận động giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo” đã góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của giáo dân trong công tác giữ gìn ANTT, góp phần ổn định tình hình ANTT ngay ở cơ sở.

Thời gian tới, Công an xã Lương Hòa sẽ tăng cường công tác phối hợp, tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động người dân nêu cao ý thức tự giác, phòng, chống tội phạm. Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện đối tượng, tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Phát động phong trào quần chúng nhân dân mạnh dạn tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANTT địa bàn./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết