Tiếng Việt | English

22/02/2019 - 08:43

Lượng vũ trang Long An tổng kết công tác phối hợp

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang (LLVT) và các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ năm 2018. Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị.

Kỳ kết quy chế phối hợp

Năm 2018, công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ được triển khai toàn diện; phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tại cơ sở, vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện; củng cố, kiện toàn 157 tổ, đội công tác tuyên truyền đặc biệt chuyên trách, liên ngành với 1.138 thành viên. LLVT tỉnh phối hợp các đoàn thể và Hội Chữ thập đỏ giúp dân 12.172 ngày công lao động, ủng hộ 61,5 triệu đồng.

Phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người dân nghèo tại tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, với tổng kinh phí 60 triệu đồng; phối hợp các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 2.015 bệnh nhân trong tỉnh, kinh phí trên 815 triệu đồng. Phối hợp thực hiện tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp; vận động quyên góp trên 3,2 tỉ đồng thăm, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 473 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ trở về địa phương ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh lưu ý LLVT và các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ cần thực hiện tốt công tác vận động quần chúng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, tập trung vào các hoạt động giáo dục nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ sở chính trị và giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng; đẩy mạnh hoạt động phối hợp và làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng tốt khối đại đoàn kết toàn
dân tộc./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết