Tiếng Việt | English

22/01/2020 - 13:06

Lượng xe đông dần trên những ngả đường về quê ngày cận tết 

Bắt đầu từ ngày 25 tết (19/01), từng đoàn người đi mô tô với đồ đạc, hành trang bắt đầu về quê ăn tết. Trên các trục đường chính ngang qua địa bàn tỉnh Long An như QL50, QL1, QLN2 và QL62 cũng như các tuyến đường khác, dòng người ngày một đông dần. Phóng viên ghi nhận tình hình giao thông trên những ngả đường chính.

Đường thông thoáng tại khu vực ngã ba Tân Kim - QL50 

Sáng 27 tết (21/01), trên QL50 có nhiều mô tô chở theo đồ đạc xuôi về cầu Mỹ Lợi. Tại khu vực ngã ba Tân Kim (QL50) thuộc địa bàn xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, dòng người bắt đầu đông dần. Đây là khu vực tiếp giáp với TP.HCM và có các khu, cụm công nghiệp (K-CCN) lớn.

Trước tết, UBND xã phối hợp cơ quan chức năng của huyện lên kế hoạch giải tỏa thông thoáng lòng lề đường, tuyên truyền để người buôn bán dọc QL50 chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Được biết, từ ngày 25 tết (18/01) các nhà máy, xí nghiệp trong K-CCN trên địa bàn huyện Cần Giuộc đã cho công nhân nghỉ làm về quê ăn tết, qua đó cũng làm giảm áp lực về giao thông.

Tại huyện Cần Giuộc, người buôn bán chấp hành nghiêm quy định, không lấn chiếm lòng, lề đường

Theo cơ quan chức năng, trên QL50 đoạn qua huyện Cần Giuộc có khá nhiều ngã ba, ngã tư và vòng xoay nên áp lực về ùn tắc giao thông, kẹt xe là rất khó xảy ra.

Vào chiều tối 28 tết, áp lực giao thông trên QL50, khu vực cầu Ông Thìn - quận 8, TP.HCM (gần xã Tân Kim) có thể gia tăng do số lượng người từ các huyện ven biển của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre về quê ăn tết qua QL50. Ban ATGT huyện Cần Giuộc và UBND xã Tân Kim chuẩn bị lực lượng sẵn sàng để điều tiết và xử lý khi có sự cố giao thông xảy ra.

Người dân miền Tây về quê qua bến phà Trung Hiếu, TP.Tân An

Trên QL1, tình hình giao thông "nóng" dần lên từ 25 tết. Tại nút thắt chân cầu Bến Lức (km 1935), tình hình giao thông vẫn ổn định. Tuy nhiên, vào chiều ngày 27 tết, lượng xe mô tô hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây gia tăng tăng đột biến.

Nhóm thiện nguyện của anh Lý Bá Tước cấp phát nước suối miễn phí cho người đi đường

Điểm sáng ấm áp tình người là vào xế trưa 27 tết, nhóm thiện nguyện của anh Lý Bá Tước - thị trấn Bến Lức đã chuẩn bị khăn lạnh và nước đóng chai để cấp phát miễn phí cho người đi đường.

QL1 đoạn qua ngã tư Bình Nhựt đang "nóng" dần lên do lượng xe mô tô gia tăng

Tình hình giao thông tại ngã tư Bình Nhựt - QL1 thuộc địa bàn xã Nhựt Chánh và xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức khá ổn định. Khu vực này có thể phân luồng khi xảy ra kẹt xe trên cầu Bến Lức.

Giao thông tại cầu Tân An 1 ngày 27 tết

Tại cầu Tân An 1 - QL1, nội ô TP.Tân An, tình hình giao thông ổn định. Tuy nhiên, do cầu Tân An 4 đang trong giai đoạn xây dựng ảnh hưởng đến việc lưu thông qua cầu Tân An 1, mặt khác, lượng người buôn bán tại chân cầu (phía phường 2) cũng góp phần làm tình hình giao thông khu vực này khá phức tạp, nhất là vào giờ cao điểm.

Cầu Tuyên Nhơn có rất đông xe cơ giới

Bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày 27 tết, trên QLN2, đoạn qua huyện Thạnh Hóa, tình hình giao thông "nóng" lên từng giờ. Đa số người đi mô tô về quê ăn tết, sau khi qua cầu Tuyên Nhơn đều rẽ về đường Lê Duẩn để ra ĐT836 (cặp kênh Dương Văn Dương), thị trấn Thạnh Hóa dày đặc xe mô tô.

Anh Nguyễn Thành Nam, người dân thị trấn Thạnh Hóa, thông tin: “Đường Lê Duẩn có rất đông xe mô tô của người dân các tỉnh miền Tây về quê ăn tết, tình trạng kẹt xe đã xảy ra tại một số đoạn”.

Dòng xe từ QLN2 đổ vào đường Lê Duẩn, thị trấn Thạnh Hóa

Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Văn Tạo cho biết: “Trước tết, Ban ATGT huyện đề phòng trường hợp xảy ra mất TTATGT nên phân công lực lượng kịp thời giải tỏa những điểm bị ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt”.

QLN2 "nóng" lên từng giờ

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù từ đêm 26 tết, người dân về quê ăn tết khá đông, vào các ngày 28, 29 tết, dự kiến xe mô tô về quê ăn tết trên QLN2 vẫn diễn biến phức tạp.

Nhiều đoạn QL62 còn lởm chởm đá xanh hai bên lề

Trên QL62, tình hình giao thông ít "nóng" hơn QLN2, tuy nhiên, mật độ giao thông cũng nhộn nhịp hơn ngày thường. Đặc biệt, do mở rộng QL62 nên vào ngày 27 tết, đơn vị thi công vẫn tiếp tục hoàn thiện phần lu lèn đá xanh hai bên lề để bảo đảm ATGT cho người đi đường.

Anh Lê Trọng Lâm, ngụ xã Hậu Thạnh, huyện Tân Thạnh, chia sẻ: “Vợ chồng tôi từ nơi làm về quê ở Kinh Quận khá vất vả, do đường QL62 hẹp, có nhiều xe nên di chuyển rất mệt mỏi, phải dừng nghỉ nhiều lần”.

Xe lu vẫn làm việc trên QL62 vào 27 tết

Vào ngày 26, 27 tết, lượng ô tô trên QL62 tăng đột biến do các xe này từ miền Tây về TP.HCM và các tỉnh miền Đông không đi theo ngả QLN2 mà theo QL62, bởi vì QLN2 có lượng mô tô quá đông, lấn qua phần đường phía đối diện, xe ô tô đi ngược chiều sẽ di chuyển rất khó khăn./.

Lâm Đỗ

Chia sẻ bài viết