Tiếng Việt | English

15/04/2020 - 18:27

Luyện quân trong mùa dịch bệnh

Quản lý huấn luyện 520 chiến sĩ mới (CSM) nhập ngũ đầu năm 2020 trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 luôn diễn biến phức tạp, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 738 thực hành huấn luyện kỹ thuật (đeo khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh Covid-19)
Chiến sĩ mới Trung đoàn 738 thực hành huấn luyện kỹ thuật (đeo khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh Covid-19)

Trung tá Nguyễn Thành Lâm - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 738, cho biết: “Ngay từ khi dịch Covid-19 xảy ra, đơn vị tổ chức tập huấn phòng dịch cho 100% cán bộ huấn luyện và quân y các đại đội. Đơn vị cũng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;... duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, quản lý chặt chẽ quân số, nề nếp chính quy, cấm trại 100% quân số, không giải quyết quân nhân ra ngoài doanh trại. Đồng thời, tạm ngưng đón tiếp thân nhân gia đình đến thăm chiến sĩ mới; điều chỉnh các kế hoạch tổ chức học tập, huấn luyện, hành quân rèn luyện; tổ chức huấn luyện đội hình cấp trung đội là chính. Phương tiện vận chuyển vật tư trang bị, quân trang, quân nhu,… ra, vào doanh trại đều được phun thuốc Cloramin B sát trùng, diệt khuẩn. 

Trung đoàn cũng vận dụng linh hoạt các hình thức huấn luyện, tập trung phân chia huấn luyện nhỏ, lẻ theo cấp trung đội. Khi tổ chức các nội dung mang tính tập thể như đọc báo, xem thời sự hàng ngày; sinh hoạt Ngày Chính trị văn hóa, tinh thần kết hợp Ngày Pháp luật hàng tháng, giáo dục chính trị,… tất cả cán bộ, chiến sĩ phải đeo khẩu trang, hạn chế việc trao đổi, nói chuyện để bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch. Mỗi ngày, quân y phun thuốc diệt khuẩn, bố trí nước muối trước từng dãy nhà trung đội để chiến sĩ súc miệng. Tại nhà vệ sinh, nhà ăn đều có dung dịch và xà phòng rửa tay sát khuẩn. Đại úy Nguyễn Bảo Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, cho biết: “Với quân số đông, sinh hoạt tập trung, chỉ cần lơ là, mất cảnh giác với một nguồn lây nhiễm từ ngoài xâm nhập vào doanh trại thì hậu quả rất lớn, nên đơn vị lập phòng tuyến phòng, chống dịch bệnh bắt đầu từ ý thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Biện pháp hiệu quả lúc này là tập thể đơn vị tự cách ly xã hội, thực hiện giao dịch không tiếp xúc với nhân viên điện lực, bưu điện, tiếp phẩm, công nhân thu gom rác,... Lực lượng được cử đến phục vụ ở các khu vực cách ly trong tỉnh sau mỗi đợt làm nhiệm vụ trở về cũng được cách ly theo quy định. Ngoài số khẩu trang y tế được cấp, được vị cũng mua thêm cấp cho mỗi chiến sĩ 2 khẩu trang vải kháng khuẩn và thực hiện nghiêm quy định hội họp sử dụng khẩu trang y tế, ra thao trường sử dụng khẩu trang vải,... 

Vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, Trung đoàn 738 vừa duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện CSM theo quy định. 100% CSM an tâm công tác; kết quả kiểm tra bắn tập có 100% đạt yêu cầu. Qua gần 2 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, không đào ngũ, bỏ ngũ hoặc vắng mặt trái phép, duy trì quân số khỏe đạt 99,6% tham gia học tập, công tác. CSM bước đầu nắm được kiến thức cơ bản về điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, tự tin tham gia khóa huấn luyện CSM đạt kết quả cao./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích