Mách bạn 8 cách điều trị chảy máu chân răng
Chảy máu chân răng là dấu hiệu đầu tiên của các bệnh về lợi như viêm nha chu. Dưới đây là một số cách giúp bạn điều trị chảy máu chân răng.
Cách đơn giản nhất khi bị chảy máu đó là dùng gạc. Giữ một miếng gạc ẩm tại khu vực chảy máu sẽ giúp cầm máu nhanh hơn. Nhưng nếu bạn bị chảy máu chân răng thường xuyên, bạn nên đến gặp nha sĩ.
Súc miệng bằng nước muối
Thêm 1 muỗng cà phê muối biển vào 1 cốc nước ấm sau đó khuấy tan. Ngậm trong 30 giây. Thực hiện việc này 4-5 lần/ngày. Nước muối làm giảm sưng và ngăn chảy máu ở vùng chân răng. Nước muối cũng tạo ra một môi trường kiềm cao bên trong miệng, giúp diệt vi khuẩn gây viêm chân răng.
Sử dụng tăm nước
Máy tăm nước là một thiết bị bắn tia nước để làm sạch vùng kẽ và chân răng triệt để. Bạn cũng có thể thêm nước súc miệng vào máy để có hiệu quả kháng khuẩn tốt hơn. Làm sạch lợi sẽ làm giảm khả năng nhiễm trùng – một trong những nguyên nhân gây chảy máu chân răng.
Sử dụng nước súc miệng không chứa cồn
Hãy nhớ lựa chọn các loại nước súc miệng không chứa cồn vì cồn sẽ khiến khoang miệng dễ bị khô. Nếu bạn hay bị khô miệng và ít nước bọt, hoặc bị viêm ở trong khoang miệng, sử dụng nước súc miệng có cồn có thể gây ra hiệu quả ngược.
Sử dụng túi trà
Ngâm một túi trà trong nước sôi. Sau 2 phút, lấy túi trà ra và để nguội. Áp túi trà lên vị trí chân răng bị chảy máu và giữ trong 5 phút. Trà có chứa axit tannic có thể giúp giảm nhiễm trùng lợi.
Ăn các loại rau giòn
Ăn các loại rau giòn như cần tây và cà rốt giúp loại bỏ cặn thức ăn khỏi răng và ngăn ngừa các bệnh về lợi. Những thực phẩm này cũng giúp tạo ra nước bọt, làm sạch miệng hơn. Ngoài ra, cần tây và cà rốt chứa lượng đường và carbs thấp nên chúng không góp phần gây sâu răng.
Uống trà hoa cúc
Hoa cúc có đặc tính chống viêm và thư giãn cơ bắp. Trà hoa cúc cũng giúp làm dịu các vết loét, chống viêm, kể cả các trường hợp nặng như viêm loét dạ dày.
Sử dụng mật ong
Súc miệng bằng nước ấm và dùng mật ong để massage lợi trong 10 phút vào mỗi sáng. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn và khử trùng tự nhiên. Nhưng chỉ bôi mật ong lên lợi, không bôi lên răng, đặc biệt nếu bạn bị sâu răng, mật ong có thể mang cơn đau đến cho bạn./.
Theo VOV.VN
- Sở Y tế Đồng Tháp thông tin về vụ trẻ sơ sinh tử vong ngày Giỗ Tổ (19/04)
- Ngày Gan thế giới 2024: Ăn gì, làm gì để gan luôn khỏe mạnh? (19/04)
- Đến năm 2030, phấn đấu mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sỹ cơ hữu (19/04)
- Người tiểu đường kiêng tinh bột và chất ngọt nhưng ăn nhiều đạm dễ nguy hiểm (19/04)
- 'Mắc bệnh' trên VssID, người dân cần làm gì? (19/04)
- TP.HCM khám sức khỏe miễn phí cho gần 1 triệu người cao tuổi (19/04)
- Ăn quá nhanh và quá muộn gây hại như thế nào? (18/04)
- Bị đầy hơi, khó tiêu: 5 loại trà thảo dược giúp mau khỏi (18/04)