Tiếng Việt | English

25/04/2017 - 05:05

Mách chàng nguyên nhân thực sự khiến nàng khó "lên đỉnh"

Theo các con số thống kê thì có tới 70% phụ nữ gặp khó khăn trong việc đạt được cực khoái. Dưới đây là một vài lý do.

Màn dạo đầu không đủ: Sẽ khiến cơ thể phụ nữ chưa đủ kích thích để đáp ứng. Phụ nữ cần nhiều thời gian hơn để đạt được cực khoái, thậm chí cần được kích thích nhiều hơn.

"Kỹ thuật" của cánh mày râu: Theo nhiều chuyên gia tình dục thì không có người phụ nữ lãnh cảm mà chỉ có sự vụng về của người đàn ông mà thôi. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì, người phụ nữ có nhiều cảm hứng tình dục khi được kích thích hơn

Chị em chưa biết cách kiểm soát chính mình: Nhiều chị em không biết cách tự thả lỏng cơ thể khi "yêu" để dễ dàng "lên đỉnh". Sự run rẩy, sợ hãi khi "vào cuộc" là nguyên nhân cản trở rất nhiều trong cuộc "giao ban".

Thiếu tập trung: Để đạt được cao trào, phụ nữ cần có sự tập trung cao độ. Nhưng có lúc họ cảm thấy khó tập trung do những mối lo tự phát như: “Không biết mình tắt lò nướng chưa?”, “Hình như cửa phòng vẫn chưa khoá”… Hãy giúp nàng chú tâm hơn bằng cách cố gắng tạo ra không gian yêu hoàn hảo nhất, để nàng có thể yên tâm tận hưởng mà không lo bị bất cứ thứ gì quấy rầy.

Ngại chia sẻ: Hầu hết đàn ông làm “chuyện ấy” theo bản năng, theo kinh nghiệm thậm chí là bắt chước và họ cũng không biết phương pháp ấy có thật sự đem lại hiệu quả hay không. Tuy nhiên đôi khi vì ngại ngần mà phụ nữ không chia sẻ cách “giao ban” bản thân mình thích, khiến cơ hội đạt khoái cảm càng bị thu hẹp..

Tự ti: Phụ nữ luôn băn khoăn: “Không biết mình trông thế nào”, “Vòng eo không còn thon thả liệu có làm chàng mất hứng”…Tuy nhiên trên thực tế, đàn ông chẳng mấy khi lưu tâm đến vấn đề này. Giải pháp lâu dài giúp nàng vượt qua mặc cảm tự ti là cùng nàng luyện tập hay khuyến khích nàng tham gia các câu lạc bộ thẩm mỹ. Điều này không chỉ mang lại sự tự tin về vóc dáng mà còn rất có lợi cho sức khoẻ của nàng.

Thiếu tập trung: Để đạt được cao trào, phụ nữ cần có sự tập trung cao độ. Nhưng có lúc họ cảm thấy khó tập trung do những mối lo tự phát như: “Không biết mình tắt lò nướng chưa?”, “Hình như cửa phòng vẫn chưa khoá”… Hãy giúp nàng chú tâm hơn bằng cách cố gắng tạo ra không gian yêu hoàn hảo nhất, để nàng có thể yên tâm tận hưởng mà không lo bị bất cứ thứ gì quấy rầy.

Ngại chia sẻ: Hầu hết đàn ông làm “chuyện ấy” theo bản năng, theo kinh nghiệm thậm chí là bắt chước và họ cũng không biết phương pháp ấy có thật sự đem lại hiệu quả hay không. Tuy nhiên đôi khi vì ngại ngần mà phụ nữ không chia sẻ cách “giao ban” bản thân mình thích, khiến cơ hội đạt khoái cảm càng bị thu hẹp..

 

Tự ti: Phụ nữ luôn băn khoăn: “Không biết mình trông thế nào”, “Vòng eo không còn thon thả liệu có làm chàng mất hứng”…Tuy nhiên trên thực tế, đàn ông chẳng mấy khi lưu tâm đến vấn đề này. Giải pháp lâu dài giúp nàng vượt qua mặc cảm tự ti là cùng nàng luyện tập hay khuyến khích nàng tham gia các câu lạc bộ thẩm mỹ. Điều này không chỉ mang lại sự tự tin về vóc dáng mà còn rất có lợi cho sức khoẻ của nàng.

Thiếu cảm xúc: Những cặp vợ chồng đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng thì cảm xúc trong chuyện ân ái thường cũng phai nhạt dần. Nếu cứ tiếp tục duy trì quan hệ trong tình trạng thiếu cảm xúc sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ đi chứ đừng nói đến đạt được “khoái cảm”. Vì vậy, hãy cùng nhau làm mới lại tình cảm bằng những buổi tối lãng mạn, những chuyến du lịch dành riêng cho hai người. Đưa nàng đến “thiên đường hạnh phúc” sẽ không còn là chuyện xa vời.Những cặp vợ chồng đã cùng nhau đi qua nhiều năm tháng thì cảm xúc trong chuyện ân ái thường cũng phai nhạt dần. Nếu cứ tiếp tục duy trì quan hệ trong tình trạng thiếu cảm xúc sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ đi chứ đừng nói đến đạt được “khoái cảm”. Vì vậy, hãy cùng nhau làm mới lại tình cảm bằng những buổi tối lãng mạn, những chuyến du lịch dành riêng cho hai người. Đưa nàng đến “thiên đường hạnh phúc” sẽ không còn là chuyện xa vời./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết