Tiếng Việt | English

14/03/2016 - 19:46

Malaysia sẽ thảo luận với Australia và ASEAN về vấn đề Biển Đông

Ảnh chụp ngày 8/9/2015 cho thấy hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc tại bãi đá Fiery Cross (Đá chữ Thập) ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Tờ New Straits Times số ra ngày 14/3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẽ làm việc với đối tác từ Australia và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Ông Hishammuddin cho biết ông sẽ gặp Thượng nghị sỹ Australia Marisa Payne vào tuần tới để thảo luận về những diễn biến xoay quanh vấn đề này.

Trả lời câu hỏi về thông tin Trung Quốc tăng cường lực lượng quân sự trên các khu vực chiếm đóng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ông Hishammuddin nói: "Tôi sẽ gặp bà Marisa Payne để chia sẻ thông tin về vấn đề này."

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phối hợp các hành động tập thể về vấn đề Biển Đông./.

Theo TTXVN 

Chia sẻ bài viết