Tiếng Việt | English

31/05/2018 - 14:47

Mang đến sân chơi hè lành mạnh, bổ ích

Đến nay, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành công tác chuẩn bị các hoạt động nhằm mang đến sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu nhi (TTN) trong dịp hè 2018. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Chỉ đạo hè tỉnh năm 2018 - Bùi Quốc Bảo về nội dung này.

► PV: Anh cho biết, hoạt động hè năm 2018 được tổ chức ra sao?

Anh Bùi Quốc Bảo: UBND tỉnh có kế hoạch triển khai hoạt động hè 2018 đến các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, đồng thời, củng cố và phân công từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách 15 huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, phát huy mọi nguồn lực xã hội chăm lo cho TTN phát triển toàn diện; đẩy mạnh hoạt động vui chơi, giải trí ở địa bàn dân cư, ngăn ngừa các loại tệ nạn xã hội trong TTN; tập trung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng sống, giúp TTN nâng cao ý thức, phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành.

Hè 2018 hứa hẹn mang đến nhiều sân chơi bổ ích cho thanh, thiếu nhi

► PV: Hoạt động hè năm nay có những điểm mới nào, thưa anh?

Anh Bùi Quốc Bảo: Với chủ đề: “Vui khỏe, an toàn, học nhiều điều hay, làm nhiều việc tốt”, hoạt động hè năm nay được tổ với nội dung khá phong phú, vui tươi, bổ ích. Đặc biệt, năm nay, tỉnh chú trọng giáo dục TTN về truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội thông qua một số hoạt động: Thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh; tu sửa, bảo quản, trồng cây xanh tại các nghĩa trang, nhà bia ghi danh liệt sĩ, di tích lịch sử - văn hóa; tham quan các “địa chỉ đỏ” cách mạng; gặp gỡ nhân chứng lịch sử. Ngoài ra, TTN còn được vui chơi, giải trí gắn với rèn luyện kỹ năng sống qua các chương trình: Học kỳ trong quân đội, Học làm người hiếu thảo, Học làm người có ích; hoạt động: Trải nghiệm để trưởng thành, Làm người nông dân, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng xây dựng sự tự tin, Phòng tránh hỏa hoạn, Giao tiếp và ứng xử, Phòng tránh bắt cóc,...

► PV: Anh có thể cho biết những nội dung trọng tâm của hoạt động hè cấp tỉnh năm nay?

Anh Bùi Quốc Bảo: Hè 2018, tỉnh tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung chủ yếu như tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; làm điểm của Trung ương đoàn tổ chức Chiến dịch thanh niên, học sinh (HS), sinh viên tình nguyện hè năm 2018; tổ chức Lễ Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, nhà bia ghi danh liệt sĩ vào tối 26-7-2018. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội, Ngày hội Hoa phượng đỏ năm 2018, tọa đàm Điều em muốn nói và tạo điều kiện cho TTN tham gia các hoạt động cấp khu vực và toàn quốc.

► PV: Đối với TTN có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, tỉnh có những hoạt động gì, thưa anh?

Anh Bùi Quốc Bảo: Các sở, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo hè tỉnh chủ động hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và giáo dục TTN theo lĩnh vực phụ trách. Đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trẻ em ở những mái ấm tình thương; TTN vùng sâu, vùng xa, biên giới; con em công nhân tại các khu, cụm công nghiệp;...

Bên cạnh đó, sở, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh phong trào tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn qua các hoạt động vận động thăm, tặng quà, quyên góp quần áo, sách vở, dụng cụ học tập tặng các em; vận động đoàn viên, thanh niên, HS cùng các nguồn lực xã hội khác tổ chức chương trình văn nghệ, hoạt động giao lưu TTN gây quỹ hỗ trợ để động viên, chia sẻ khó khăn với các em; duy trì các phong trào thiếu nhi: Kế hoạch nhỏ, Nuôi heo đất vì bạn nghèo, Giúp bạn đến trường,... Ngoài ra, tập trung tổ chức hiệu quả chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường đối với HS cuối cấp, HS lớp 12 tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; thực hiện tốt phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tổ chức ôn tập hè cho HS yếu, giúp các em củng cố kiến thức;...

► PV: Xin cảm ơn anh!

Phong Nhã (thực hiện)

Chia sẻ bài viết