Tiếng Việt | English

30/05/2020 - 19:57

Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng hiệu quả

Ông Trần Kim Thức, 60 tuổi, ngụ ấp Bình Ân, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An có cuộc sống sung túc hơn nhờ chuyển đổi từ trồng lúa sang thanh long ruột đỏ đạt hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2015, ông Thức quyết định chuyển đổi 1,6ha đất lúa sang trồng thanh long ruột đỏ. Nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật, trồng thanh long đạt hiệu quả, nguồn thu nhập mỗi năm của gia đình tăng dần. Trong sản xuất, ông thực hiện đúng quy trình trồng và chăm sóc thanh long như làm sạch cỏ trong vườn, sử dụng phân bón vi sinh, phun thuốc trừ sâu, bệnh đúng liều lượng, tỉa cành, chọn trái, tưới nước cẩn thận. Nhờ đó, vườn thanh long của ông xanh tốt quanh năm. Năm vừa qua, sau khi trừ chi phí, ông lãi gần 400 triệu đồng.

Những năm gần đây, hưởng ứng phong trào tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, ông giúp vốn, giống và chia sẻ kỹ thuật trồng thanh long cho hộ hội viên nông dân gặp khó khăn trong ấp. Ngoài ra, hàng năm, gia đình ông còn tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho 15 người với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Là Phó Bí thư Chi bộ ấp, năm 2019, ông vận động người dân trong ấp đóng góp 300 triệu đồng để xây dựng hệ thống lắng lọc nước theo công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt hàng ngày; vận động người dân đóng góp 80 triệu đồng để lắp 70 trụ bóng đèn trên tuyến đường giao thông ấp.

Không chỉ là một điển hình trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Thức còn được Huyện ủy biểu dương vì đạt thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích