Tiếng Việt | English

17/11/2018 - 21:19

Mark Zuckerberg mất hơn 17 tỉ USD vì Facebook trượt không phanh

Tài sản tỉ phú sáng lập hãng mạng xã hội Mỹ giảm 17,4 tỉ USD trong năm nay, giữa lúc Facebook đối mặt nhiều lời chỉ trích liên tục xung quanh không ít bê bối, ồn ào.

Ông Mark Zuckerberg trong buổi điều trần với Quốc hội Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Mark Zuckerberg trong buổi điều trần với Quốc hội Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Theo Bloomberg, cổ phiếu Facebook giảm 3% hôm 16.11 (giờ Mỹ) xuống còn 139,53 USD, mức thấp nhất từ tháng 4.2017. Tỉ phú Zuckerberg, 34 tuổi, người mới đây còn đứng hạng ba trong danh sách giàu nhất thế giới của chỉ số Bloomberg Billionaire sau Jeff Bezos và Bill Gates, nay đã trượt xuống hạng sáu.

Tài sản của Zuckerberg hiện là 55,3 tỉ USD, giảm đến hơn 31 tỉ USD từ mức cao nhất đạt được hôm 25.7. CEO Oracle Larry Ellison đứng liền sau, ở vị trí thứ bảy, với 54,7 tỉ USD tài sản.

Tài sản Mark Zuckerberg lao dốc đều sau tháng 7. Ảnh: BLOOMBERG

Tài sản Mark Zuckerberg lao dốc đều sau tháng 7. Ảnh: BLOOMBERG

Hôm 16/11, Zuckerberg tiếp tục đối mặt áp lực mới khi một nhóm thượng nghị sĩ đảng Dân chủ yêu cầu ông trả lời thông tin cho rằng Facebook nhờ nhiều nhà thầu để trả đũa những người phê bình động thái bảo vệ quyền riêng tư lẫn nỗ lực ngăn chặn chiến dịch tuyên truyền của Nga của hãng.

Trước đó, tờ The New York Times đưa tin giám đốc hoạt động Facebook Sheryl Sandberg đã và đang nỗ lực phía sau hậu trường, để ngăn chặn hội đồng quản trị doanh nghiệp lẫn công chúng hiểu hết về chiến dịch bóp méo thông tin của Nga trên Facebook.

Tờ báo cho hay bà Sandberg và ông Zuckerberg không tham gia giải quyết nhiều vấn đề nghiêm trọng mà doanh nghiệp đối mặt, thay vào đó là nỗ lực bảo vệ danh tiếng Facebook. Hôm 15/11, Bloomberg dẫn lời nhiều nhân viên thể hiện thái độ mệt mỏi sau hàng loạt bê bối của doanh nghiệp và sự giám sát chặt chẽ từ báo giới, công chúng./.

Theo thanhnien.vn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích