Tiếng Việt | English

08/06/2020 - 15:57

Máy bay P-8A Poseidon của Mỹ do thám căn cứ của Nga ở Syria

Dữ liệu giám sát không lưu của phương Tây cho thấy máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Mỹ đã bay gần căn cứ không quân Hmeimim của Nga và căn cứ hậu cần của Hải quân Nga tại cảng Tartus.

Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Mỹ. (Nguồn: Sputnik)

Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Mỹ. (Nguồn: Sputnik)
Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ ngày 7/6 đã do thám ngoài khơi Syria và các căn cứ quân sự của Nga ở đó.

Hãng tin Interfax trích dẫn dữ liệu giám sát không lưu của phương Tây cho thấy máy bay Mỹ đã bay gần căn cứ không quân Hmeimim của Nga và căn cứ hậu cần của Hải quân Nga tại cảng Tartus.

Chuyến bay được thực hiện ở độ cao 6.000m so với mặt biển. Chiếc Poseidon bay gần bờ biển Syria trong khoảng 1,5 tiếng.

Báo mạng Gazeta.ru cho biết trong hai tuần qua, những chuyến bay tương tự được thực hiện 6 lần.

Tuần trước, 2 chiến đấu cơ Su-35 của Nga đã bay gần máy bay trinh sát P-8A Poseidon trên biển Địa Trung Hải và ngăn không cho máy bay dịch chuyển trong hơn một giờ.

Hồi tháng Tư, Hạm đội 6 của Mỹ đã 2 lần trong vài ngày thông báo về sự tiếp cận “nguy hiểm” của chiến đấu cơ Su-35 Nga với máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Mỹ./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết