Tiếng Việt | English

05/10/2019 - 07:43

Microsoft nói tin tặc Iran tấn công chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ

Theo Microsoft, nhóm tin tặc Phosphorous đã tiến hành hơn 2.700 lần nhận dạng các tài khoản thư điện tử thuộc về những khách hàng cụ thể và sau đó tấn công 241 tài khoản.

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.clearancejobs.com)

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.clearancejobs.com)

Theo Reuters, ngày 4/10, Microsoft cho biết một nhóm tin tặc được cho là có quan hệ với Chính phủ Iran đã tiến hành chiến dịch tấn công nhằm vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.

Microsoft đã ghi nhận hoạt động mạng "đáng kể" của nhóm này, nhằm vào các quan chức, cựu quan chức trong chính quyền Mỹ, các nhà báo theo dõi chính trị toàn cầu và những người Iran nổi tiếng sống tại nước ngoài.

Theo Microsoft, trong khoảng thời gian 30 ngày, kéo dài từ giữa tháng Tám tới tháng Chín, nhóm tin tặc mang tên Phosphorous đã tiến hành hơn 2.700 lần nhận dạng các tài khoản thư điện tử thuộc về những khách hàng cụ thể và sau đó tấn công 241 tài khoản trong số đó.

Microsoft đã theo dõi Phosphorus từ năm 2013.

Hồi tháng Ba, công ty đã nhận được một lệnh của tòa án yêu cầu chiếm quyền kiểm soát của 99 trang mạng mà nhóm trên sử dụng để tiến hành tấn công.

Phosphorus còn có những tên gọi khác như APT 35, Charming Kitten, hay Ajax Security Team./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết