Tiếng Việt | English

26/12/2018 - 15:41

Mở cửa sổ nhà hàng xóm trộm điện thoại

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Trần Tuấn Anh (SN 1968), ngụ ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Vào khoảng 13 giờ l5 phút, ngày 08/10/2018, anh Nguyễn Trung Hậu (SN 2003), ngụ ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa sử dụng điện thoại di động của anh ruột để chơi game. Sau đó, Hậu để điện thoại sạc pin trên giường cạnh cửa sổ rồi đóng cửa nhà đi học.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Tuấn Anh đi hái rau gần nhà của Hậu. Tuấn Anh nghe tiếng chuông điện thoại reo bên trong nhà nên mở cửa sổ lấy trộm điện thoại.

Ngày 09/10/2018, Tuấn Anh mang điện thoại lấy trộm bán với giá 1.500.000đ. Khi cơ quan công an mời làm việc, Tuấn Anh đã tự nguyện giao nộp đủ số tiền 1.500.000đ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuấn Anh về hành vi trộm cắp tài sản./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích