Tiếng Việt | English

12/01/2016 - 16:12

Long An

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu tết

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Long An mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh kiểm tra hàng hóa nhập lậu

Lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh tăng cường đấu tranh với các đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các đối tượng canh đường, vận chuyển hàng hóa thuê; các chủ chứa, tụ điểm hàng hóa ngoại nhập lậu; các đối tượng lợi dụng danh nghĩa hoặc phương tiện của cơ quan Nhà nước để buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả; các đối tượng là người nước ngoài vào Việt Nam lợi dụng chính sách đầu tư, liên doanh, liên kết kinh doanh, tham quan, du lịch móc nối với người Việt Nam ở trong nước để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới.

Lực lượng tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng buôn lậu ở các xã biên giới và địa bàn trung chuyển hàng lậu ở huyện Đức Hòa; các khu-cụm công nghiệp, các bến cảng, điểm tiêu thụ hàng hóa. Tăng cường lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các đối tượng buôn lậu trên các tuyến sông Vàm Cỏ; tuyến vận chuyển hàng lậu từ biên giới vào nội địa về TP.HCM tiêu thụ; tuyến giáp ranh Long An - Tây Ninh - TP.HCM.

Công an các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh xây dựng điểm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng mô hình “3 không, 3 chống” tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ và “Tuyến đường không có buôn lậu” tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa.

Các ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng có kế hoạch đấu tranh quyết liệt với hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; tổ chức các chốt chặn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm.

Đợt cao điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gồm các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân; các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng như: Vũ khí, vật liệu nổ, pháo; các vụ sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo là những mặt hàng dùng nhiều trong dịp Tết Cổ truyền của dân tộc./.

T.Phượng

 

Chia sẻ bài viết