Tiếng Việt | English

13/04/2016 - 20:06

Mở tuyến du lịch đầu tiên ra đảo Cồn Cỏ trong tháng tư

Ngày 12-4, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa đồng ý về chủ trương cho UBND huyện đảo Cồn Cỏ phối hợp Công ty Cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị mở tuyến du lịch ra đảo này.

Một góc đảo Cồn Cỏ nhìn từ trên cao xuống - Ảnh: Quốc Nam

Hiện các bên đang hoàn tất việc chuẩn bị, dự kiến trong tháng 4 sẽ tổ chức chuyến đầu tiên.

Theo ông Hồ Xuân Hiếu, giám đốc Công ty CP Tổng công ty thương mại Quảng Trị, phía công ty cùng UBND huyện đảo đã lên kế hoạch chi tiết cho tuyến du lịch này.

Du khách ra đảo có thể lựa chọn hoặc đi về trong ngày, hoặc ở lại qua đêm trên đảo.

Mỗi chuyến sẽ có từ 10-30 khách và sẽ sử dụng tàu công vụ của huyện đảo để đưa khách ra đảo và vào đất liền.

Trước mắt mỗi tuần sẽ có hai chuyến, sau đó nếu thuận lợi sẽ mở mỗi ngày một chuyến.

Ở trên đảo, du khách sẽ được tham quan rừng nguyên sinh, ngắm biển từ ngọn hải đăng và đi thuyền nhỏ có đáy trong suốt để ngắm san hô dưới biển.

Mức giá cho tour ra vào đảo trong ngày dự kiến 700 ngàn đồng/người và tăng lên 1 triệu đồng/ người với du khách ở lại qua đêm trên đảo.

Được biết, đảo Cồn Cỏ cách đất liền khoảng 30 km, trước đây vốn là một đảo quân sự. Hơn mười năm lại đây chuyển thành đảo dân sự. Hiện có khoảng mười hộ dân đang sinh sống trên đảo./.

Quốc Nam/tuoitre online

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích