Tiếng Việt | English

05/03/2019 - 15:59

Mộc Hóa: Người dân cung cấp trên 250 nguồn tin có giá trị

Ngày 05/3, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019.

Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - Lâm Hòa Xứng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2018, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Qua công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, từ đó cung cấp cho lực lượng công an 253 nguồn tin có giá trị, làm rõ 12 vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa 7 tụ điểm tệ nạn xã hội, xử lý 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã và xử lý nhiều vụ việc có liên quan.

Công tác phối hợp Công an huyện và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện phong trào được duy trì và thực hiện tốt; các mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả đặc biệt là mô hình "Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh biên giới" được cấp trên đánh giá cao và được nhân rộng ra toàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Phạm - Trưởng phòng PV28 Công an tỉnh Long An ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện đã đạt. Ông đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng, phát huy và nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả cao trong phong trào.

Dịp này, nhân dân và cán bộ xã Bình Hòa Tây nhận bằng khen của Bộ Công an; 19 tập thể và cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Mộc Hóa vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018./.

Khang Nam

Chia sẻ bài viết