Tiếng Việt | English

27/08/2018 - 18:34

Mộc Hóa nhân rộng mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết và nhân rộng mô hình “Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới” tại huyện Mộc Hóa

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết và nhân rộng mô hình “Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới” tại huyện Mộc Hóa

Qua 3 năm thực hiện mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) biên giới, lực lượng dân phòng huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tham gia 376 cuộc tuần tra bảo đảm ANTT, qua đó phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 18 đối tượng gấy rối trật tự công cộng, 4 đối tượng trộm cắp tài sản, ngăn chặn trên 120 lượt người qua lại biên giới trái phép, 60 trường hợp người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, 5 vụ vận chuyển hàng cấm,...

Ngoài ra, lực lượng dân phòng còn tham gia các phong trào bảo vệ an ninh biên giới: Tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực biên giới, Tiếng kẻng vùng biên, Chốt chặn phòng, chống tội phạm, Ánh sáng văn minh, an toàn ANTT,... Nhờ có mô hình, tình hình ANTT trên tuyến biên giới thuộc huyện Mộc Hóa luôn được ổn định, người dân an tâm lao động, sản xuất, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ vững sự bình yên nơi biên giới.

Ngay sau khi mô hình đi vào hoạt động, lực lượng dân phòng được tổ chức tập huấn về chức năng, nhiệm vụ; phối hợp Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm - Bộ Công an và Công an huyện tổ chức 4 lớp huấn luyện võ thuật, chiến thuật đánh bắt đối tượng cho 122 lượt thành viên dân phòng. Hàng tháng, công an xã gặp gỡ lực lượng dân phòng để nắm tình hình địa bàn, tình hình tư tưởng và triển khai các mặt công tác trọng tâm liên quan đến ANTT biên giới.

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới, Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu cần quan tâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện quân sự, võ thuật và thực hiện chế độ hợp lý, tạo điều kiện để lực lượng dân phòng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, Phòng PV28 phối hợp Công an huyện Mộc Hóa củng cố mô hình, hướng dẫn công an các huyện, thị xã biên giới tổ chức nhân rộng mô hình này cho 18/20 xã biên giới còn lại./.

PV

Chia sẻ bài viết