Tiếng Việt | English

06/05/2019 - 09:44

Mộc Hóa nhiều mô hình bảo vệ bình yên biên giới

Mộc Hóa (tỉnh Long An) có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài 14,2km và 5 cột mốc. Huyện có 7 xã với 33 ấp, 9.912 hộ, 33.268 nhân khẩu, trong đó có 2 xã biên giới là Bình Hòa Tây và Bình Thạnh.

Năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, phạm pháp hình sự xảy ra 16 vụ; phát hiện 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 6 người. Riêng 2 xã biên giới xảy ra 4 vụ lừa đảo và trộm cắp tài sản; phát hiện 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người. So với cùng kỳ, hoạt động tội phạm và vi phạm hành chính trên địa bàn huyện được kiềm chế và kéo giảm. Tình hình ngoại biên ổn định. Các lực lượng chức năng làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tuyến biên giới, không xảy ra các vụ việc xâm phạm đường biên, cột mốc, xâm nhập biên giới trái phép.

Phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự trên tuyến biên giới thuộc địa bàn  xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ từ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Trong đó, nổi bật là xây dựng, triển khai, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới: Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới; Huy động lực lượng chốt chặn phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ; Tín đồ Họ đạo Cao đài Chơn Lý không vi phạm pháp luật; Camera an ninh; Tiếng kẻng vùng biên;... 

Ngoài ra, MTTQ huyện còn duy trì thực hiện mô hình Ánh sáng văn minh - an toàn về ANTT và triển khai thực hiện mô hình Gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật theo tiêu chí 1+5, chọn xã Bình Hòa Tây làm thí điểm. Hội Nông dân huyện thực hiện mô hình Hội viên nông dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với mô hình Vừa là hội viên vừa là tuyên truyền viên gắn với phong trào TDBVANTQ.Hội Cựu chiến binh với mô hình Hội viên cựu chiến binh tham gia bảo vệ cột mốc đường biên.Huyện đoàn với mô hình Đoàn viên, thanh niên phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đặc biệt, năm 2018, Huyện đoàn có sáng kiến, chủ động phối hợp Phòng Tư pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an huyện tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện “Phiên tòa giả định” nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên và học sinh.

Cùng với thực hiện nhiều mô hình, lực lượng nòng cốt trên địa bàn 2 xã biên giới luôn được Huyện ủy, UBND huyện và cấp ủy, UBND các xã quan tâm củng cố, xây dựng. Hiện có 11 đội dân phòng với 122 thành viên, trong đó có 2 đội dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới với 66 thành viên; 9 ban, 74 tổ ANTT với 160 thành viên, góp phần bảo đảm ANTT vùng biên giới./.

PV

Chia sẻ bài viết