Tiếng Việt | English

06/12/2017 - 11:31

Mộc Hóa: Phát huy sức mạnh người dân chung tay bảo vệ biên giới

Huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An được thành lập năm 2013, có diện tích tự nhiên 29.000ha; gồm 7 xã, 33 ấp với 9.500 hộ và 35.474 nhân khẩu; trong đó có 2 xã biên giới: Bình Hòa Tây và Bình Thạnh tiếp giáp huyện Chăn T’ria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia với chiều dài đường biên giới 14,5km và 5 cột mốc biên giới quốc gia.

Do biên giới là đất liền, nhân dân 2 bên lại có mối quan hệ truyền thống lâu đời nên việc qua lại làm ăn, thăm thân, trao đổi hàng hóa rất thuận lợi. Tuy nhiên, lợi dụng ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc của một số người dân còn hạn chế, vài đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội gia tăng hoạt động; từ đó, phần nào tác động, ảnh hưởng đến phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh biên giới. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) khu vực biên giới, Công an huyện Mộc Hóa chủ động, tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng, triển khai, thực hiện nhiều kế hoạch, mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm quy chế biên giới; đồng thời chỉ đạo công an 2 xã biên giới tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện theo kế hoạch, mô hình của huyện.

Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

Mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” gắn với “Lực lượng dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới” được tập trung thực hiện. Mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” do chủ tịch UBND xã là trưởng ban, đồn trưởng đồn biên phòng là phó ban, các thành viên là trưởng các ban, ngành, đoàn thể gắn với chức năng, nhiệm vụ trực tiếp tham mưu cấp ủy, chính quyền và cùng với nhân dân chung tay thực hiện. Sau thời gian thực hiện, đã vận động nhân dân trang bị 872 kẻng; đồng thời, phối hợp Đồn Biên phòng Bình Thạnh và Bình Hòa Tây tổ chức diễn tập hàng năm, huy động lực lượng nòng cốt và nhân dân tham gia xử lý tình huống, phối hợp truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản,... Qua đó, không chỉ nâng cao ý thức người dân trong tự phòng, tự quản tài sản của mình và người khác mà còn sẵn sàng tham gia truy bắt đối tượng phạm tội quả tang cũng như kiến thức về cứu nạn, cứu hộ tại địa phương.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả và tạo sức lan tỏa mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh biên giới, Công an huyện tham mưu UBND huyện xây dựng, triển khai, thực hiện mô hình “Lực lượng dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới” nhằm tăng cường lực lượng, kịp thời huy động phối hợp ứng phó các tình huống xảy ra liên quan đến ANTT trên khu vực biên giới, xây dựng được 5 đội có 70 thành viên, bố trí ở 5 ấp thuộc 2 xã: Bình Hòa Tây và Bình Thạnh nhằm bảo đảm ANTT khu vực 5 cột mốc. Trong đó, xã Bình Hòa Tây có 1 ấp giáp biên giới nên thành lập 1 đội gồm30 thành viên. Xã Bình Thạnh thành lập 4 đội có 40 thành viên, bố trí ở 4 ấp biên giới. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT khu vực biện giới.

Ngoài ra, công an 2 xã còn phối hợp 2 đồn bên phòng và các ngành, đoàn thể xã tập trung tuyên truyền đến người dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các hiệp định, hiệp ước liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nhất là thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; bảo đảm ANTT phục vụ công tác phân giới cắm mốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên biên giới;...

Mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”“Lực lượng dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới” của huyện Mộc Hóa mang lại hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đó, các lực lượng chức năng chính quyền và nhân dân biên giới càng gắn bó mật thiết hơn, cùng chung tay bảo vệ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển./.

PV

Chia sẻ bài viết