Tiếng Việt | English

09/06/2020 - 14:43

Mộc Hóa: Tập trung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện

Xác định công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội (ĐH) Đảng các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Huyện ủy Mộc Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để ĐH diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đảng bộ xã Bình Hòa Tây được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) có tổng số 20 tổ chức cơ sở đảng, gồm 6 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn, 7 đảng bộ cơ sở và 6 chi bộ cơ sở khối cơ quan cấp huyện. Việc cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến ĐH được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH đảng bộ các cấp cũng được chú trọng, triển khai bằng nhiều hình thức.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mộc Hóa - Bùi Thanh Hoàng cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, chỉ đạo các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là tình hình, diễn biến liên quan đến nhân sự ĐH. Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện trường hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có biểu hiện diễn biến tư tưởng; chưa có đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến ĐH.

Ngày 29-5 vừa qua, Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện và Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mộc Hóa hoàn thành chương trình ĐH. Đây cũng là 2 tổ chức cơ sở đảng cuối cùng tổ chức ĐH đại trà. Như vậy, 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Mộc Hóa đã tổ chức thành công ĐH nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đánh giá sơ bộ, thời gian tiến hành ĐH được bố trí phù hợp, đảng viên chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của ĐH, thể hiện trách nhiệm trong thảo luận văn kiện, lựa chọn nhân sự khóa mới.

Nhiều công trình chào mừng đại hội hoàn thành, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện

Đối với ĐH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất số lượng đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 150 đồng chí (đại biểu đương nhiên là 39 đồng chí). Dự thảo văn kiện ĐH đã thực hiện xong các bước lấy ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Về nhân sự, Huyện ủy tiến hành giới thiệu bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với 3 đồng chí; điều động, sắp xếp 5 đồng chí phục vụ nhân sự ĐH.

Công tác rà soát quy hoạch nhân sự ĐH được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo, bảo đảm thực hiện đúng các bước theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hiện nay, huyện thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự giới thiệu mới theo hướng dẫn. Cùng với đó, huyện lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng trong việc sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử khóa mới theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mộc Hóa - Bùi Thanh Hoàng thông tin, danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt trong nhiệm kỳ mới đều bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Cơ cấu, số lượng nhân sự ĐH hợp lý đúng quy định, bảo đảm tính kế thừa, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ vượt chỉ tiêu đề ra. Dự kiến, ĐH đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tổ chức vào cuối tháng 7-2020.

Thời điểm diễn ra ĐH không còn xa, những ngày này, Huyện ủy Mộc Hóa tập trung chuẩn bị tốt tất cả các mặt công tác ĐH, đồng thời tăng cường tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng, thi đua lập thành tích chào mừng ĐH./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết