Tiếng Việt | English

26/04/2019 - 20:16

Mỗi phóng viên là một an ninh viên

Ngày 26/4, Báo Long An và Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh phối hợp xây dựng điểm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2019, gắn với xây dựng mô hình “Mỗi phóng viên là một an ninh viên”.

Đại diện 2 đơn vị ký kết phối hợp xây dựng điểm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng mô hình “Mỗi phóng viên là một an ninh viên”

Cụ thể, Báo Long An làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) nắm, thực hiện chủ trương về bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào TDBVANTQ; thường xuyên củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ của đơn vị.

Tổ chức chuyên trang, chuyên mục, góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình mới, điển hình làm tốt của tập thể, cá nhân; phản ánh kịp thời những nơi làm chưa tốt, sự vụ, sự việc ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội.

Phóng viên Lê Đức - Báo Long An nêu ý kiến tại hội nghị

Đồng thời, xây dựng mô hình “Mỗi phóng viên là một an ninh viên” nhằm tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức của CBVCNLĐ trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. 

Phát động các phong trào thi đua trong CBVCNLĐ tham gia phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phát hiện, báo tin tố giác, tham gia truy bắt tội phạm; nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ tại đơn vị.

Ngoài ra, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, xây dựng kế hoạch phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự giữa Báo Long An và Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường 6, TP.Tân An.

Báo Long An cũng kịp thời phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh khi có vụ việc liên quan đơn thư, khiếu nại, tố cáo,...để có biện pháp giải quyết.

Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Ban Chỉ đạo phong trào của Báo Long An thông báo tình hình, âm mưu của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến CBVCNLĐ tại Báo Long An, Phòng An ninh chính trị nội bộ phải phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ và thông báo lãnh đạo đơn vị kết quả xác minh nguồn tin; hoặc khi tiếp nhận thông tin phản ánh về nội dung tuyên truyền trên báo, phải kịp thời thông tin với đơn vị và các cơ quan liên quan để phản hồi, khắc phục.

Bên cạnh đó, hỗ trợ nội dung tuyên truyền ninh trật tự; tập huấn kỹ năng xây dựng phong trào TDBVANTQ cho đơn vị. Phối hợp Công an phường 6, TP.Tân An và lực lượng bảo vệ đơn vị nắm tình hình hoạt động các đối tượng có tiền án, tiền sự để xử lý, ngăn chặn kịp thời;…

Tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại hội nghị, Thượng tá Lê Văn Hiệp – Phó Trưởng phòng An ninh chính trị Công an tỉnh thông tin tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua, nhất là hoạt động phức tạp của các loại tội phạm trộm cắp, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh. 

Dịp này, tập thể Báo Long An được nhận bằng khen của UBND tỉnh và 1 cá nhân của đơn vị nhận giấy khen của Công an tỉnh về thành tích trong phong trào TDBVANTQ năm 2018./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết