Tiếng Việt | English

22/05/2020 - 09:57

Một đêm bắt giữ 2 vụ buôn lậu thuốc lá

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) liên tiếp bắt giữ 2 vụ buôn lậu từ phía Campuchia vào Việt Nam, thu giữ 1.850 gói thuốc lá ngoại.

Tang vật buôn lậu bị thu giữ

Cụ thể, vào 19 giờ, ngày 21/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tổ chức tổ mật phục, do Đại úy Trần Văn Bì - Phó Đồn Trưởng phụ trách, tại mốc 212 phát hiện 2 đối tượng cõng bộ từ hướng biên giới vào nội địa, mang theo 4 túi nylon màu đen có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu dừng lại kiểm tra, đối tượng bỏ chạy thoát thân. Qua kiểm tra phát hiện bên trong chứa 1.000 gói thuốc lá ngoại (hiệu Mon).

Sau đó, lúc 3 giờ, ngày 22/5, tổ mật phục tiếp tục tuần tra, kiểm soát tại cột mốc 213, phát hiện 2 đối tượng cõng bộ mang theo 4 túi nylon màu đen từ hướng biên giới vào nội địa, tổ công tác yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng 2 đối tượng bỏ lại tang vật chạy thoát thân, kiểm tra các túi nylon phát hiện bên trong có 850 gói thuốc lá ngoại (hiệu Ram và LEAGE). Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa số tang vật về tạm giữ theo quy định.

Theo Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, hiện đơn vị tiếp tục duy trì 6 điểm chốt kiểm soát dã chiến trên khu vực có các đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà cửa khẩu, huy động 100% quân số cơ động trực 24/24 giờ, nhằm kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép./.

                                                                                           Văn Đát

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích