Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 21:48

Một sà lan bị mất trộm 400 tấn gạo khi neo đậu trên sông Tiền

Cảnh sát phát hiện xà lan Thanh Hiệp 2 bị mất khoảng 400 tấn gạo và 1 hộp đen (thiết bị giám sát hành trình), trị giá gần 3,6 tỷ đồng.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ một sà lan chở gạo để điều tra làm rõ một vụ mất trộm 400 tấn gạo trên phương tiện này.

Sà lan đang neo đậu trên sông Tiền bị mất 400 tấn gạo

Trước đó, ngày 4/7, qua tuần tra, Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện sà lan Thanh Hiệp 2 mang số hiệu ST 06.049 của ông Trần Hoàng Nghiệp (tỉnh Sóc Trăng) đang neo đậu trên sông Tiền gần cồn Tân Long, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) có dấu hiệu bất thường vì không có người trông coi.

Sau đó, ngành chức năng đã thông báo cho chủ phương tiện đến thì phát hiện mất khoảng 400 tấn gạo và 1 hộp đen (thiết bị giám sát hành trình), trị giá gần 3,6 tỷ đồng.

Theo trình bày của ông Trần Hoàng Nghiệp, trước đó sà lan này giao cho thuyền trưởng Võ Văn Vẹn (39 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cùng 3 thuyền viên khác vận chuyển thuê 640 tấn gạo đi từ thành phố Sóc Trăng đến cảng Cát Lái (tỉnh Bình Dương).

Đến ngày 3/7, ông Nghiệp phát hiện mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trên sà lan và không liên lạc được với thuyền trưởng Võ Văn Vẹn. Qua kiểm tra phát hiện mất 400 tấn gạo và 1 hộp đen.

Hiện tại, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường và truy bắt các đối tượng trong vụ mất trộm./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL 

Chia sẻ bài viết