Tiếng Việt | English

17/11/2019 - 08:10

MTTQ Việt Nam: Không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua 89 năm xây dựng và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam không ngừng phát huy, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT), làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, với chức năng, vai trò tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội, MTTQ Việt Nam không ngừng được củng cố, có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. MTTQ Việt Nam luôn là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của đồng bào trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trương Văn Nọ trao quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội ĐĐKTDT là một trong những hoạt động của MTTQ các cấp hàng năm nhằm đánh giá kết quả triển khai các mặt công tác của Mặt trận, nhất là việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư, trọng tâm là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó, tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối ĐĐKTDT và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ĐĐKTDT, về yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước, lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong lịch sử dân tộc Việt Nam, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng và phát huy sức mạnh khối ĐĐKTDT trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước và địa phương, cơ sở. Động viên nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối ĐĐKTDT, gây mất ổn định chính trị và trật tự, an toàn
xã hội; chăm lo thiết thực cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn các tuyến biên phòng, biển, hải đảo.

Năm 2019, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/112019), được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức đoàn đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến dự Ngày hội ĐĐKTDT ở các khu dân cư thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh hỗ trợ mỗi khu dân cư có đoàn lãnh đạo tỉnh về dự 10 triệu đồng, UBND tỉnh tặng 85 bằng khen và UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 75 bằng khen cho các cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. UBND cấp huyện, cấp xã cũng tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ mỗi khu dân cư có đoàn lãnh đạo tỉnh về dự một căn nhà Đại đoàn kết và 10 phần quà cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các địa phương vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp,... tặng nhà Đại đoàn kết, quà và hỗ trợ cây, con giống cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững,...

Ngày hội ĐĐKTDT tiếp tục khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, phải biết dựa vào dân, từ nhân dân để tự đổi mới. Ngày hội là cầu nối góp phần giúp Đảng, chính quyền gắn bó, gần gũi với nhân dân, chăm lo cuộc sống nhân dân. Đồng thời, thông qua ngày hội, nhân dân thể hiện lòng tin đối với Đảng, chính quyền./.

Ngọc Cẩm

Chia sẻ bài viết