Tiếng Việt | English

02/05/2016 - 05:35

Mưa khá lớn ở nhiều địa phương ĐBSCL

Hai cơn mưa khá lớn kéo dài từ 15 giờ 30 phút đến hơn 16 giờ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và từ 18 giờ 30 phút đến hơn 19 giờ ngày 1-5 tại TP Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Tri Tôn..., tỉnh An Giang đã giúp “giải nhiệt” phần nào cho các địa phương này sau nhiều tháng khô hạn và nhiễm mặn gay gắt.

Theo thống kê của tỉnh An Giang, tình trạng thiếu nước tưới diễn ra trên diện rộng đã làm ảnh hưởng đến nước sinh hoạt cho trên 26.000 hộ dân của tỉnh; hơn 40.000 ha cây trồng thiếu nước tưới, gần 15.000 ha bị xâm nhập mặn và khoảng 1.010 ha nuôi trồng thủy sản có nguồn nước bị ảnh hưởng.

Mực nước sông lên cao tại nhiều nơi có mưa khá lớn ở tỉnh Hậu Giang và An Giang chiều 1-5 Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn tỉnh An Giang, hiện áp cao lục địa tiếp tục suy yếu. Áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông nên nhiều khả năng An Giang có mưa rào và dông vài nơi. Do đó, tỉnh An Giang đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân đề phòng khi có mưa nên tìm nơi trú ẩn an toàn; tránh xa cây lớn, lâu năm... nhằm tránh những điều đáng tiếc xảy ra./.

L.Duy/nld.com.vn

Chia sẻ bài viết