Tiếng Việt | English

20/05/2017 - 15:29

Mùa khô 2016 – 2017: Đội K73 Long An quy tập 21 bộ hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An vừa đón 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K73 hoàn thành nhiệm vụ đợt 2 giai đoạn XVI (Mùa khô 2016 - 2017) trên địa bàn 2 tỉnh SvayRieng, PrayVeng - Vương quốc Campuchia về nước.


Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh đón Đội K73 về nước.

Kết thúc đợt 2 giai đoạn XVI, Đội K73 tìm kiếm, quy tập 15 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh, nâng tổng số bộ hài cốt quy tập trong giai đoạn XVI là 21 bộ. Trong đó, có 1 bộ được xác định tên là Nguyễn Thị Nga.

Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ ở nước bạn, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 thực hiện tốt công tác đối ngoại, dân vận; tổ chức thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương nhân dịp Tết Cổ truyền dân tộc Campuchia; khám, cấp phát thuốc miễn phí 210 lượt người.

Các bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập 

Song song với việc quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Campuchia, Đội K73 còn tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập được 37 bộ hài cốt liệt sĩ trong nước (xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)./.

Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết